Hàn Quốc kêu gọi ASEAN ủng hộ nỗ lực đối thoại với Triều Tiên

Ngày 3/12, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Hae đã kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ủng hộ những nỗ lực của nước này nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-hae (giữa) tại cuộc gặp với các đại sứ của các quốc gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 03/12/2025. Ảnh: Yonhap

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Chung Eui Hae đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc họp với các Đại sứ từ 11 quốc gia thành viên ASEAN đang làm việc tại Seoul.

Ông Chung Eui Hae bày tỏ sự cảm kích đối với các nhà lãnh đạo ASEAN khi ủng hộ Sáng kiến END (trao đổi, bình thường hóa và phi hạt nhân hóa) của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm chấm dứt thù địch và thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên trong Hội nghị Thượng đỉnh liên quan đến ASEAN vào tháng 10 vừa qua. Sáng kiến END là định hướng chính sách chủ chốt của chính quyền Lee Jae Myung đối với Triều Tiên trong bài phát biểu của tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 vừa qua.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Chung cũng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN, bao gồm mở rộng giao lưu nhân dân và tăng cường hợp tác trong thương mại và an ninh.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.