Hàn Quốc kết thúc cuộc điều tra đặc biệt kéo dài 180 ngày

Nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Hàn Quốc ngày 24/8 công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài 180 ngày, trong đó truy tố 58 người liên quan đến nhiều vụ việc gây tranh cãi trong chính quyền tiền nhiệm.
Chú thích ảnh
Ông Yoon Suk Yeol tại phiên điều trần của Toà Hiến pháp Hàn Quốc ở Seoul. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 2 vừa qua nhằm làm rõ những cáo buộc chưa được 3 nhóm công tố viên đặc biệt trước đó điều tra đầy đủ. Theo đó, nhóm điều tra do công tố viên đặc biệt Kwon Chang Young đứng đầu đã mở lại các cuộc điều tra về những cáo buộc liên quan đến nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm áp đặt thiết quân luật năm 2024, các cáo buộc tham nhũng liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee và vụ một binh sĩ thủy quân lục chiến thiệt mạng năm 2023.

Nhóm cho biết cuộc điều tra đã chính thức kết thúc vào ngày 23/8. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhóm điều tra do công tố viên đặc biệt Kwon Chang Young đứng đầu đã truy tố 58 người, trong đó có cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và một số quan chức cấp cao. Ngoài ra, sau khi hoàn tất nhiệm vụ, nhóm cũng đã chuyển 46 vụ việc liên quan đến 150 người cho cảnh sát để tiếp tục điều tra.

Lê Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi tuyên bố tập kích loạt mục tiêu, Saudi Arabia xác nhận thiệt hại tại 2 sân bay quốc tế

Saudi Arabia xác nhận 3 người bị thương và thiệt hại vật chất sau các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở miền Nam nước này, trong khi Houthi tuyên bố tiến hành hàng loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Liên minh Mecca bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể.

Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Giải Nobel Vật lý 2026 vinh danh nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen

Chiều 6/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Vật lý năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Bỉ Francis Halzen với công trình nghiên cứu về các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc từ vũ trụ.