Hàn Quốc họp khẩn về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên

Sáng 22/10, Văn phòng An ninh quốc gia (ONS) của Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) nước này cho biết Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Cuộc họp có sự tham dự của các quan chức ONS, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), nhằm đánh giá tình hình và thảo luận biện pháp đối phó. Thông báo của ONS nêu rõ: “Chính phủ đang theo dõi sát mọi diễn biến, bao gồm khả năng có thêm các vụ phóng khác từ phía Triều Tiên, đồng thời xem xét những biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia”.

Theo JCS, nhiều vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, đã được phóng lúc 8h10 ngày 22/10 (theo giờ địa phương, tức 6h10 theo giờ Việt Nam) từ khu vực Junghwa, tỉnh Bắc Hwanghae, bay khoảng 350 km. Đây là vụ phóng đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 5, cũng là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6 vừa qua.    

Trong khi đó, cùng ngày, Nhật Bản xác nhận không có vật thể nào rơi vào vùng lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Tân Thủ tướng Sanae Takaichi đã yêu cầu các bộ liên quan thu thập thông tin và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Vụ việc diễn ra chỉ hơn 1 tuần trước khi Hàn Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.