Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 16/2 đã hối thúc Triều Tiên chấp nhận đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức một cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán do cuộc chiến tranh năm 1950-1953.
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán ảnh 1

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyun phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 3/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, phát biểu tại một buổi lễ đón mừng Năm mới theo âm lịch tại công viên Imjingak, gần biên giới với Triều Tiên, Bộ trưởng Cho Myoung-gyon khẳng định cần sớm tổ chức một cuộc đoàn tụ sớm nhất có thể mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Ông cho biết Seoul sẵn sàng sắp xếp cuộc đoàn tụ bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, miễn là Triều Tiên chấp nhận lời đề nghị.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cũng nhắc tới mối quan hệ đang "ấm dần lên" giữa hai miền Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đồng ý cử đoàn tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc. Ông cam kết sẽ biến việc Hàn Quốc và Triều Tiên giảm căng thẳng thành cơ hội để thảo luận việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy các mối quan hệ liên Triều.

Trong cuộc đàm phán cấp cao đầu tháng 1 vừa qua, Seoul đã đưa ra đề nghị hai miền nối lại việc tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh, song Triều Tiên vẫn chưa phản hồi.

Theo số liệu thống kê của Chính phủ Hàn Quốc, hơn 130.000 người nước này, chủ yếu trong độ tuổi 70 và 80, đã nộp đơn xin đoàn tụ với người thân ly tán ở Triều Tiên, song có tới hơn 70.000 người trong số này đã qua đời vì tuổi già. Tính đến tháng 10/2015, hai bên đã tổ chức được khoảng 20 cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.