Hàn Quốc - Hình mẫu cho bầu cử thời kỳ dịch COVID-19

Hàn Quốc quyết định tổ chức bầu cử trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn lây lan toàn cầu. Phương thức tổ chức bầu cử tại Hàn Quốc có thể là hình mẫu để những quốc gia khác học hỏi?
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu tại Seoul ngày 15/4. Ảnh: AP

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), dựa trên các cuộc khảo sát ban đầu, đảng Dân chủ Hàn Quốc của Tổng thống Moon Jae-in nhiều khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử và giành 300 ghế quốc hội vào ngày 15/4.

Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in được ủng hộ về cách xử lý dịch COVID-19 dù ban đầu, Hàn Quốc là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất. Tỷ lệ dương tính mới với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Hàn Quốc trong tháng này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2.

Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp cẩn thận để giữ an toàn cho cử tri. Theo đó, cử tri được yêu cầu đứng cách xa nhau ít nhất một mét, đeo khẩu trang, găng tay và sẵn sàng đo thân nhiệt. Các địa điểm bỏ phiếu tại Hàn Quốc cũng thường xuyên được khử trùng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Moon Jae-in trong một hội nghị tại Seoul ngày 14/4. Ảnh: AP

Khác với Hàn Quốc, Mỹ đã ngừng bầu cử sơ bộ, còn Pháp cũng hoãn bầu cử địa phương. Ba Lan lên kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống ngày 10/5 qua bỏ phiếu trực tuyến.

Ông Miha Hribernik tại công ty tư vấn Verisk Maplecroft (Anh) cho rằng cuộc bầu cử tại Hàn Quốc thể hiện cho thế giới thấy rằng tổ chức bầu cử trong dịch COVID-19 là khả thi và có thể đem lợi ích cho những lãnh đạo xử lý dịch tốt.

Ông Verisk Maplecroft nhận định: “Cử tri thường bỏ qua những thiếu sót trước đây và đánh giá cao quyết định phản ứng dứt khoát với khủng hoảng. Dù vậy, Hàn Quốc chỉ là một trong những ví dụ hiếm hoi có xu hướng này”.

Ông Duyeon Kim tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (Bỉ) cho biết người Hàn Quốc thường coi trọng bầu cử. Cuộc chiến tranh Triều Tiên hay dịch cúm H1N1 cũng không thể ngăn cản cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu.

Tính đến 15/4, Hàn Quốc ghi nhận 10.591 ca nhiễm và 225 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.