Hàn Quốc: Hầu hết bệnh nhân COVID-19 dưới 50 tuổi phục hồi không cần trợ thở

Một nghiên cứu công bố ngày 3/8 cho thấy đại đa số bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dưới 50 tuổi ở Hàn Quốc đã khỏi bệnh mà không cần dùng đến liệu pháp bổ sung ôxy.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 18/3/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nghiên cứu trên do Trung tâm Y tế quốc gia Hàn Quốc tiến hành với 3.060 bệnh nhân COVID-19 ở 55 bệnh viện từ ngày 20/1, thời điểm ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên, cho đến ngày 31/3. Kết quả cho thấy chỉ 1,2% người bệnh dưới 50 tuổi phải trợ thở trong 14 ngày sau khi có các triệu chứng bệnh. Ngược lại, 17,3% bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên được điều trị bằng máy trợ thở hoặc máy tim phổi nhân tạo (ECMO). Kết quả cũng cho thấy 1,5% bệnh nhân dưới 50 tuổi cần trợ thở trong vòng 28 ngày sau khi có các triệu chứng bệnh. Con số này ở các bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên là 13,2%.

Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân dưới 50 tuổi là 0% trong vòng 28 ngày sau khi có triệu chứng. Con số này ở bệnh nhân trên 50 tuổi là 0,5%, bệnh nhân trên 60 tuổi là 0,9% và 5,8% đối với những bệnh nhân trên 70 tuổi, 14% ở lứa tuổi ngoài 80 tuổi.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên số ra mới nhất của tạp chí Y khoa Hàn Quốc, một tạp chí quốc tế do Viện Y khoa Hàn Quốc xuất bản.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.