Hàn Quốc gia hạn giấy phép du lịch điện tử lên 3 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, từ ngày 3/7, Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ gia hạn hiệu lực của giấy phép du lịch điện tử (K-ETA) đối với khách du lịch nước ngoài từ 2 năm lên 3 năm.
Chú thích ảnh
Người dân tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/2/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thanh niên dưới 17 tuổi và người già trên 65 tuổi vốn không thuộc đối tượng này cũng được phép nhập cảnh mà không cần nhận K-ETA trước. Tuy nhiên, họ có thể đăng ký K-ETA để được hưởng các lợi ích như bỏ qua mẫu đơn nhập cảnh. 

K-ETA là một hệ thống, trong đó công dân của 112 quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh, được phép vào Hàn Quốc bằng cách nhập thông tin của họ trên trang chủ trước khi rời khỏi đất nước. K-ETA cho phép người dùng không bị hạn chế về số lần nhập cảnh trong thời hạn hiệu lực. 

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết với biện pháp này, người nước ngoài có thể thuận tiện đến thăm Hàn Quốc trong thời gian dài hơn sau khi nhận được K-ETA. Trong nửa đầu năm nay, bộ này đã bổ sung tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Malaysia vào dịch vụ hỗ trợ đa ngôn ngữ K-ETA từ hai ngôn ngữ hiện có là tiếng Hàn và tiếng Anh. 

Số lượng người có thể đăng ký theo nhóm để nhận K-ETA được tăng từ 30 lên 50 người. Một quan chức của bộ trên cho biết sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng K-ETA có thể góp phần thúc đẩy sự thuận tiện khi nhập cảnh của người nước ngoài và quản lý biên giới an toàn.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.