Hàn Quốc ghi nhận thêm 46 người nhiễm nCoV, nâng tổng số lên 602 ca

Chiều 23/2, Cơ quan Y tế Hàn Quốc thông báo đã có thêm 46 ca nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 602 ca.
Chú thích ảnh
Thành phố Daegu trở nơi bùng phát nhiều ca COVID-19 tại Hàn Quốc. Ảnh: fox8live

Bất chấp các biện pháp cách ly và tăng cường, số ca nhiễm bệnh mới và tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc tiếp tục tăng lên. Riêng trong ngày 23/2, quốc gia Đông Bắc Á này đã ghi nhận thêm 169 ca nhiễm mới và 2 người tử vong.

Chiều cùng ngày, giới chức ngành y tế Hàn Quốc cho biết nước này đã có ca tử vong thứ 5 vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, COVID-19 (nCoV).

Theo báo Korea Herald, ca tử vong thứ 5 do COVID-19 là một nữ bác sĩ ở độ tuổi 50. Cô đã tử vong vào lúc 2h40 chiều 23/2 tại bệnh viện trường Đại học Quốc gia Kyungpook.

Đây là ca tử vong đầu tiên ở Deagu, nơi bùng phát và ghi nhận hàng trăm ca nhiễm bệnh mấy ngày qua. Bệnh nhân này đã qua trung tâm y tế công cộng, không phải trường hợp từ bệnh viện Daenam, nơi có các trường hợp tử vong do COVID-19 trước đây, chuyển tới.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố nước này đã quyết định nâng mức cảnh báo nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) lên mức cao nhất.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ quốc gia Đông Bắc Á này đã quyết định nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 (nCoV) lên mức cao nhất, sau khi Hàn Quốc ghi nhận thêm hàng trăm ca lây nhiễm mới cuối tuần này.

Phát biểu tại một cuộc họp liên ngành về COVID-19 (nCoV), Tổng thống Moon Jae-in cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường toàn hiện hệ thống đối phó  với dịch bệnh bằng việc nâng mức độ cảnh báo lên “Màu Đỏ”, mức cao nhất trong thang cảnh báo của nước này. Chính phủ và các chính quyền địa phương tại Hàn Quốc sẽ không do dự triển khai các biện pháp “mạnh chưa từng có” để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 (nCoV).

Nhà chức trách Hàn Quốc cho rằng 7-10 ngày tới là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 tại nước này, đồng thời cam kết áp dụng mọi biện pháp có thể để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Bộ Y tế cho biết chính phủ sẽ dành 609 giường bệnh tại Daegu cho những người nhiễm COVID-19 và sẽ bổ sung thêm 1.000 giường bệnh tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Hàn Quốc cũng khẳng định có thể bố trí 10.000 giường bệnh trên cả nước. Chính quyền Seoul cũng sẽ chỉ định khoảng 43 bệnh viện khắp Hàn Quốc để điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Giới chức y tế khuyến cáo người dân tại thành phố Daegu hạn chế ra ngoài trong 2 tuần tới và hối thúc những người có triệu chứng bệnh tới các cơ sở y tế được chỉ định.  

Khởi phát tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), Trung Quốc, tính tới chiều 23/2 dịch COVID-19 đã lây lan ra 33 quốc gia trên thế giới. Thế giới đã ghi nhận 78.771 ca nhiễm bệnh, trong đó có 2.461 người tử vong và 23.234 người khỏi bệnh. Ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV) nhiều thứ hai, với 604 trường hợp.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.