Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca tử vong ​- Nữ du khách Anh trên tàu Diamond Princess tử vong

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đã có thêm 3 trường hợp tử vong do COVID-19 trong ngày 28/2, đưa tổng số người tử vong tại Hàn Quốc vì dịch bệnh này lên 16 người.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Dongsan ở thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày 28/2/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn KCDC cho biết 3 người này - tất cả là phụ nữ trong độ tuổi 60-90, đã được cách ly tại bệnh viện địa phương hoặc tại nhà. Cả 3 trường hợp tử vong đều tại Daegu, cách Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam. Hai trong số 3 ca tử vong nói trên mới được chẩn đoán mắc bệnh trong khi người thứ ba được điều trị sau khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vào ngày 23/2.

Tính đến 16h ngày 28/2, Hàn Quốc thông báo đã có 2.337 trường hợp mắc COVID 19 và 81.167 người đã được xét nghiệm. Gần 70% số bệnh nhân là cư dân thành phố Daegu.

Tối 28/2, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo một nữ công dân Anh, trong độ tuổi 70, là hành khách trên du thuyền Diamond Princess, đã tử vong do nhiễm COVID-19. 

Cùng ngày, giới chức Romania xác nhận thêm 2 trường hợp mới nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này, nâng tổng số ca mắc bệnh ở quốc gia châu Âu này lên 3 người. 

Trả lời báo giới, Thứ trưởng Y tế Romania Nelu Tataru cho biết 2 bệnh nhân gồm một nam giới 45 tuổi và 1 phụ nữ 38 tuổi, ở hai địa phương khác nhau. Tuy nhiên, cả hai người đều vừa trở về từ Italy.

Ngày 26/2, Bộ Y tế Romania xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở nước này là một người đàn ông ở thành phố Gorj.

Mạnh Hùng - Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.