Hàn Quốc ghi nhận số lao động nhập cư và sinh viên quốc tế tăng mạnh

Hàn Quốc đang chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có của cộng đồng người nước ngoài, với gần 2,5 triệu người lưu trú lâu dài tại đây vào cuối năm 2023. Sự gia tăng mạnh mẽ này phần lớn là do số lượng lao động nhập cư và sinh viên quốc tế tăng mạnh.
Chú thích ảnh
Sinh viên trường Đại Học Hàn Quốc. Ảnh minh họa: oia.korea.ac.kr

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, dữ liệu từ Cục thống kê quốc gia cho thấy tính đến tháng 11/2023, Hàn Quốc có 2.459.542 cư dân nước ngoài lưu trú tại quốc gia này trong ít nhất 3 tháng, mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu này vào năm 2006. 

Bộ Nội vụ Hàn Quốc ngày 24/10 cho biết cư dân nước ngoài dài hạn chiếm 4,8% trong tổng dân số 51,77 triệu người của Hàn Quốc. Số cư dân nước ngoài đã đạt gần bằng cư dân của tỉnh Bắc Gyeongsang (2,59 triệu người) và thành phố Daegu (2,38 triệu người).

Thống kê cho thấy số lượng cư dân nước ngoài không có quốc tịch Hàn Quốc tăng 10,4% lên khoảng 1,94 triệu người và những người có quốc tịch Hàn Quốc tăng 4,8% lên 234.506 người. Số lượng trẻ em của cư dân nước ngoài sinh ra tại Hàn Quốc tăng 2,8% tương đương với 289.886 trẻ.

Đáng chú ý là số lượng lao động nhập cư và sinh viên quốc tế tăng lần lượt 16,6% và 8,9%, lên 67.111 và 16.932 người, so với số liệu thống kê của năm 2022. 

Theo khu vực, số lượng cư dân nước ngoài tại tất cả các tỉnh và thành phố lớn, ngoại trừ Seoul, đã tăng hơn 7%. Tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul có dân số nước ngoài lớn nhất là 809.801 người, tiếp theo là Seoul với 449.014 người và Incheon với 160.859. Như vậy, có tới 57,8% cư dân nước ngoài sống ở khu vực vùng thủ đô.

Xu hướng gia tăng cư dân nước ngoài ở Hàn Quốc phù hợp với tình hình già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, khiến quốc gia này phải nỗ lực triển khai nhiều biện pháp khác nhau để cải thiện tình hình.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.