Hàn Quốc gắn kết lễ hội với du lịch

Tạo dựng các lễ hội (festival) mang tính thường niên thành những sản phẩm du lịch độc đáo tại mỗi vùng đang là cách làm của du lịch Hàn Quốc để thu hút khách quốc tế, trong đó có khách Việt Nam. Qua đó, mang đến cho những trải nghiệm, giao lưu với người dân bản xứ cho du khách.
Lễ hội mang bản sắc từng vùng
Mới đây, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Asiana Airlines đã tổ chức đoàn khảo sát (famtrip) chuyên đề về các lễ hội đầu tháng 5, để giới thiệu những sản phẩm du lịch mới. Đây là thời kỳ giao mùa từ xuân sang hè tại Hàn Quốc, cũng là thời gian có nhiều lễ hội độc đáo.
Vườn quốc gia vịnh Suncheon (thành phố Yeosu, Hàn Quốc) là một trong những vườn bảo tồn đẹp nhất Hàn Quốc. Vào dịp ngày lễ trẻ em (5/5), công viên dựng nhiều hình thù ngộ nghĩnh trong các phim hoạt hình, tạo sự háo hức cho các em và gia đình đến tham quan, nghỉ dưỡng. Rất nhiều trẻ em Hàn Quốc đến với cây cầu “Mơ ước” dài 170 m, được gắn hơn 40.000 bức tranh, thể hiện ước mơ của trẻ. Bà Kim Bog - hee, Cục Du lịch vùng Jeollannam - do cho biết: “Mùng 5/5 là ngày trẻ em và 8/5 là ngày gia đình, đây cũng là thời điểm cuối tuần, nên Chính phủ Hàn Quốc cho nghỉ gộp 4 ngày. Điều này tạo cơ hội kích cầu du lịch. Các khu vui chơi trong vùng đều tạo những chủ đề mới để thu hút du khách, đặc biệt tập trung tới du khách nhí”.
Trong khi đó, tại Lễ hội bướm Hampyeong vùng Jeollanam - do, du khách có dịp trải nghiệm tìm hiểu các loài bướm trong vùng và các nơi khác. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, đến nay đã được 18 năm, lễ hội bướm Hampyeong thu hút đông đảo du khách. Trong dòng người xem tham dự lễ hội bướm Hampyeong, ông Lee Kyuil, một du khách Hàn Quốc, giới thiệu cho cháu gái những loài bướm, tập tính từng loài, cũng như mùa hoa gắn với từng loài. “Đây là lần thứ hai tôi đến đây nhưng vẫn ngạc nhiên với nhiều loài bướm rất đẹp. Trẻ em cũng rất yêu thích. Đó cũng là cách giáo dục trực quan hiệu quả nhất”, ông Lee Kyuil chia sẻ.
Hàn Quốc gắn kết lễ hội với du lịch ảnh 1

Việc tái hiện nghi lễ Hoàng gia Hàn Quốc luôn thu hút đông đảo du khách.

Để tổ chức lễ hội bướm là cả sự kỳ công, do phải nuôi trong những nhà kính, nhà nilon. Ông Sun Jae Chung, Quỹ Văn hóa và nghệ thuật tỉnh Jeollanam - do cho biết: “Những loài bướm này được nuôi trong nhà nilon ở nhiệt độ 25 độ C trở lên. Mỗi địa phương có những loài bướm đặc trưng riêng và Ban tổ chức đưa các loài bướm đẹp nhất đến đây để trưng bày”.
Nhờ tổ chức lễ hội bướm mà cả vùng Hampyeong được nhiều người Hàn Quốc và thế giới biết đến là khu vực sinh thái gắn liền với du lịch thiên nhiên.
Hướng tới không gian mở
Tại các lễ hội thường niên, người Hàn Quốc luôn biết tạo không gian mở và đưa đến hình ảnh thân thiện, gắn truyền thống phù hợp với nhịp sống hiện đại để thu hút du khách. Điểm này dễ nhận thấy qua một loạt lễ hội liên quan đến đèn lồng, một nét văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc.
Sau khi xây dựng con suối nhân tạo Cheonggyechon giữa trung tâm Seoul, để thu hút du khách, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ hội đèn suối với hàng trăm loại đèn lồng thiết kế độc đáo theo trong các câu truyện truyền thuyết người Hàn Quốc. “Giữa trung tâm đô thị với nhiều tòa nhà chọc trời, lễ hội đèn lồng kéo dài cả cây số mang đến không gian huyền ảo. Du khách có thể dừng chân chụp ảnh, thưởng thức không gian âm nhạc bên cạnh dòng suối. Nếu là người muốn tìm hiểu lịch sử thì mỗi mô hình là một câu chuyện mang tính giáo dục”, bạn Hoàng Anh, du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc chia sẻ.
Trong khi đó, lễ hội đèn lồng chùa Jogyesa và rước đèn lồng trên phố chính Thủ đô Seoul vào dịp ngày lễ Phật đản mang đến cho du khách trải nghiệm văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc. Ông Oh Chung Seob, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho biết: “Lễ hội rước đèn hoa đăng tổ chức thường niên tại Seoul. Dịp này, phố phường được tô điểm với nhiều đèn hoa đăng đầy màu sắc. Năm nay, lễ hội mời đại diện 8 nước tham dự, trong đó có đoàn Việt Nam gần 100 người. Những sự kiện lễ hội như trên tạo sự giao lưu văn hóa, đồng thời thu hút đông đảo du khách”.
Việc rước đèn lồng qua tuyến phố chính Thủ đô Soeul mang lại không khí sôi động. Với chủ đề của lễ hội năm 2016 là “Tuổi trẻ với lễ hội hoa đăng” đã mang đến màn biểu diễn trẻ trung, giúp họ hiểu và trân trọng hơn lễ hội truyền thống.
Lễ hội đèn lồng năm 2016 gắn kết với lễ hội văn hóa hoàng gia 2016 được tổ chức lần thứ 2 tạo ra nhiều điểm đến để du khách trải nghiệm. Lễ hội hoàng gia năm 2016 được tổ chức gắn với trải nghiệm y học phương Đông. Việc khám chữa bệnh được tổ chức tại Ngự y viện hoàng cung, nơi quay bộ phim cổ trang Hàn Quốc về thần y Hur Jun. Tại đây, du khách sẽ được các thầy thuốc đông y trong trang phục ngự y truyền thống bắt mạch, điều trị miễn phí tại nơi từng được sử dụng làm phòng khám chuyên dành cho Hoàng cung.
Hàn Quốc đã gắn kết giữa khai thác các lễ hội phục vụ cho phát triển du lịch một cách bài bản, hệ thống. Các địa phương Hàn Quốc đã biết sử dụng những hình ảnh từ phim truyện để tạo sản phẩm du lịch, tạo chuỗi liên hoàn từ trải nghiệm văn hóa truyền thống qua lễ hội, di tích lịch sử và mua sắm.
Bài và ảnh: Xuân Cường

Dành cho bạn

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24/11, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội mở ra không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa, tôn vinh di sản và lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam.