Hàn Quốc duy trì sự sẵn sàng của quân đội

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chỉ thị giới chức an ninh nước này sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động khiêu khích có thể từ Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 5/2 đã chỉ thị giới chức an ninh nước này sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động khiêu khích có thể từ Triều Tiên.

Hàn Quốc duy trì sự sẵn sàng của quân đội ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chỉ thị giới chức an ninh sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động khiêu khích từ Triều Tiên.

Trong cuộc họp với các quan chức an ninh và quân đội tại Văn phòng Tổng thống, bà Park Geun-hye nhấn mạnh "cần ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên" thông qua việc duy trì sự sẵn sàng của quân đội trong bối cảnh an ninh trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng khó lường. 

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tiếp tục đe doạ khiêu khích trong khi đưa ra các điều kiện tiên quyết đối với lời đề nghị đàm phán của Hàn Quốc.

Hồi tháng 12/2014, Hàn Quốc đề nghị đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên trong tháng 1/2015 nhằm thảo luận về các quan ngại chung, song Bình Nhưỡng đã không đưa ra câu trả lời đồng thời cho rằng Seoul cần chấp nhận các điều kiện tiên quyết trong đó có việc chấm dứt rải truyền đơn chống Triều Tiên cũng như ngừng tập trận chung thường niên với Mỹ trong năm nay.

Ngày 4/2, Triều Tiên cũng đã kêu gọi Hàn Quốc có các "biện pháp thiết thực" để nối lại đối thoại. Bình Nhưỡng đồng thời chỉ trích Seoul không có ý muốn phá vỡ thế bế tắc vốn đã kéo dài trong quan hệ liên Triều. Trong một tuyên bố chính thức được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi, Ủy ban vì Hòa bình Thống nhất Triều Tiên cũng đổ lỗi cho Mỹ "can thiệp" góp phần gây ra sự bế tắc hiện nay. Ủy ban này khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Seoul nhưng số phận của cuộc đối thoại trong tương lai tùy thuộc "hoàn toàn" vào Chính phủ Hàn Quốc.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.