Số liệu do nghị sĩ Kim Sang Hoon thuộc đảng Quyền lực quốc dân (PPP) công bố, dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, cho thấy từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, chỉ có 1,1% ngân sách này được sử dụng. Trong khi đó, tỷ lệ giải ngân năm 2024 là 3,8% và năm 2025 là 3,5%.
Nguyên nhân chính là do các hoạt động trao đổi liên Triều gần như đình trệ, khiến quỹ trên chỉ được dùng cho một số dự án hạn chế như biên soạn “Đại từ điển tiếng Hàn” hay xét nghiệm gene cho các gia đình ly tán.
Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc - đơn vị quản lý quỹ - cho biết quỹ này đóng vai trò như nguồn dự phòng nhằm chuẩn bị cho những biến động trong quan hệ liên Triều. Thực tế, từ năm 2020 đến 2023, ngân sách hằng năm của quỹ trên dao động quanh mức 1.200 tỷ won, nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn rất thấp: 2,5% năm 2021, 6,1% năm 2022 và 1,9% năm 2023.
Quyết định tăng ngân sách lần này cho thấy Chính phủ Hàn Quốc vẫn muốn duy trì nguồn lực dự phòng cho khả năng cải thiện quan hệ liên Triều, bất chấp bối cảnh căng thẳng giữa hai bên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.