Hàn Quốc được lợi khi Triều Tiên tham gia Olympic 2018

Ngày 16/1, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho rằng, nước này sẽ "được nhiều hơn mất" nếu Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 bởi điều này giúp mở ra một kênh đối thoại giữa hai bên.
Hàn Quốc được lợi khi Triều Tiên tham gia Olympic 2018 ảnh 1

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Lee Nak-yon thừa nhận việc người dân Hàn Quốc ngày càng lo ngại về khả năng hai miền Triều Tiên thành lập một đội tuyển chung hay cùng diễu hành tại Olympic mùa Đông 2018 là điều hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt sau khi Triều Tiên có vũ khí hạt nhân với công nghệ tên lửa ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều này cho thấy sự cấp thiết phải đảm bảo một kênh đối thoại, cho rằng người dân sẽ có thể hiểu được điều này.

Ngoài ra, Thủ tướng Lee Nak-yon cũng bảo vệ đề xuất thành lập một đội tuyển nữ chung với Triều Tiên ở bộ môn khúc côn cầu tại Olympic sắp tới. Ông cho rằng trong bộ môn thể thao này, các vận động viên có thể liên tục thay thế trong suốt trận đấu, và vì vậy tất cả các vận động viên của cả hai miền sẽ có thể cạnh tranh trong các trận thi đấu.
Trong khi đó, nhiều chính trị gia theo đường lối bảo thủ và nghị sỹ đối lập vẫn đang chỉ trích ý định thành lập một đội tuyển nữ chung ở bộ môn khúc côn cầu và đoàn vận động viên của hai miền cùng diễu hành dưới lá cờ chung in hình Bán đảo Triều Tiên trong lễ khai mạc.
Tuyên bố của Thủ tướng Lee Nak-yon được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn 1 ngày nữa hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức đàm phán cấp thứ trưởng về việc Bình Nhưỡng tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, sự kiện thể thao toàn cầu sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới.
Trước đó, Triều Tiên đã nhất trí cử đoàn biểu diễn nghệ thuật trình diễn tại Olympic PyeongChang. Đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự "tan băng" trong quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng đối thoại với Hàn Quốc trong thông điệp Năm mới 2018.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.