Hàn Quốc đưa tên lửa Taurus có khả năng tấn công Triều Tiên vào sử dụng

Không quân Hàn Quốc ngày 22/12 đã bắt đầu đưa vào sử dụng tên lửa không đối đất Taurus có khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên từ khoảng cách xa.
Hàn Quốc đưa tên lửa Taurus có khả năng tấn công Triều Tiên vào sử dụng ảnh 1

Tên lửa không đối đất Taurus.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức cho biết loại tên lửa có tầm bắn 500 km này được lắp trên máy bay chiến đấu F-15, có thể bắn từ bầu trời Daejeon cách thủ đô Seoul 164 km về phía Nam tới các cơ sở ở Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Không quân Hàn Quốc đã nhận lô hàng tên lửa Taurus đầu tiên từ Đức hồi tháng 11 vừa qua và dự định tới năm 2018 sẽ nhận tổng cộng 170 quả tên lửa thuộc loại này.

Tên lửa Taurus có thể bay ở tầm thấp mà rađa của Triều Tiên không thể phát hiện được nhờ công nghệ tàng hình. Các hệ thống định vị toàn cầu cũng cho phép tên lửa đánh trúng mục tiêu bất chấp hoạt động gây nhiễu của đối phương.

Việc triển khai tên lửa Taurus là một phần trong các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm tăng cường hệ thống vũ khí đánh phủ đầu có tên gọi “Kill Chain”, có nhiệm vụ phát hiện và tấn công các mục tiêu tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.