Hàn Quốc dự định phát triển vũ khí mới để đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc có kế hoạch phát triển tên lửa dẫn đường đất đối đất nhằm đối phó hiệu quả hơn với mối đe dọa từ các hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới nhất của Triều Tiên.

Hàn Quốc dự định phát triển vũ khí mới để đối phó Triều Tiên ảnh 1

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 4/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một kế hoạch 5 năm giai đoạn 2017-2021 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ loại vũ khí mà Hàn Quốc đang phát triển sẽ có tầm bắn 120 km, với nhiệm vụ phá hủy các dàn phóng tên lửa đa nòng và các loại pháo tầm xa khác của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc đã thử nghiệm loại vũ khí mới này nhiều lần, dự kiến tới năm 2018 sẽ hoàn tất giai đoạn phát triển và bắt đầu triển khai từ năm 2019.

Nhiều nhà quan sát cho rằng các hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ 300 ly của Triều Tiên đã trở thành một trong những mối đe dọa an ninh rõ ràng nhất đối với Hàn Quốc vì Bình Nhưỡng đã tuyên bố thử lần cuối loại vũ khí này trong những ngày gần đây. Các hệ thống này có thể đặt khoảng một nửa diện tích Hàn Quốc trong tầm bắn 200 km.

Cũng trong bản kế hoạch trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ đưa vào sử dụng hệ thống radar cảnh báo sớm chống tên lửa đạn đạo có thể phát hiện việc Triều Tiên phóng loại tên lửa này từ tàu ngầm. Ngoài ra, bộ trên cũng sẽ tìm cách phát triển loại bom sợi carbon có thể đánh sập các nguồn cung cấp điện của Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, giai đoạn 2017-2021 là khoảng thời gian xuất hiện tình trạng tăng cường quân sự do Triều Tiên sẽ gia tăng các mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa, còn các lực lượng Hàn Quốc sẽ tiến tới việc tiếp nhận từ Washington quyền chỉ huy tác chiến thời chiến.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.