Hàn Quốc: Đồng won giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm so với đồng USD

Trong phiên giao dịch 23/6, đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống dưới mức 1.300 won/USD lần đầu tiên trong khoảng 13 năm qua, trước những lo ngại ngày càng gia tăng về xu hướng thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu và khả năng xảy ra suy thoái kinh tế.
Chú thích ảnh
Đồng won của Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên sáng nay, có thời điểm đồng won được giao dịch ở mức 1.300,70 won/USD, giảm 3,40 won so với phiên trước. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 14/7/2009 đồng won “thủng” mốc 1.300 won/USD.

Thời gian gần đây, thị trường tiền tệ ngày càng biến động trước những lo ngại về việc thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và kèm theo đó là khả năng suy thoái kinh tế. Đồng won đã giảm khoảng 8% so với đồng USD trong năm nay.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 22/6, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định các đợt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn hơn.

Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994, nhằm kiềm chế lạm phát, và phát đi tín hiệu có thể sẽ tăng lãi suất cùng mức này vào tháng tới. Các nhà quan sát của Fed dự đoán ngân hàng này sẽ thực hiện thêm nhiều đợt tăng lãi suất mạnh nữa trong những tháng tới.

Trong phiên giao dịch sáng 23/6, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 14,16 điểm, hay 0,6%, lên 2.355,75 điểm, do giới đầu tư “săn hàng giá rẻ” sau phiên sụt giảm gần 3% ngày 22/6.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.