Hàn Quốc doạ "đánh phủ đầu" Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc sẽ “đánh phủ đầu” Triều Tiên, trong trường hợp Bình Nhưỡng sắp tiến hành một vụ tấn công hạt nhân.
Hàn Quốc doạ "đánh phủ đầu" Triều Tiên ảnh 1

Khu vực xung quanh bãi thử hạt nhân Punggye-Ri của Triều Tiên. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 10/10, phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-kyun nhấn mạnh nước này khả năng sẽ tấn công trước để tự vệ, nếu có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho rằng Triều Tiên đã chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa khác và có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Quan chức này cho biết thêm quân đội Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ tình hình, trong bối cảnh nhiều khả năng Triều Tiên sẽ có những hành vi khiêu khích trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 71 (10/10).

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đáp lại lời kêu gọi từ phía Mỹ cho rằng cần tấn công phủ đầu Triều Tiên, sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9 vừa qua. Trước đó, ngày 9/9, Triều Tiên thông báo đã tiến hành thử thành công vụ nổ mang đầu đạn hạt nhân. Vụ thử này diễn ra 8 tháng sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 1/2016.

Lâu nay, các chính phủ Hàn Quốc tiền nhiệm thường tránh nêu khả năng tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên do điều này có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tổng lực trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh Triều Tiên đạt được những bước tiến về khả năng tên lửa và hạt nhân, một số nhân vật bảo thủ đã lên tiếng kêu gọi áp dụng các biện pháp cứng rắn, trong đó thậm chí một số người đề xuất Hàn Quốc nên trang bị vũ khí hạt nhân.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.