Hàn Quốc định thêm "nanh vuốt tối tân" cho không quân

Hàn Quốc có kế hoạch trang bị tên lửa dẫn đường không đối đất Taurus cho các máy bay chiến đấu F-15K nhằm tăng cường khả năng tấn công của Không quân Hàn Quốc.
Hàn Quốc định thêm "nanh vuốt tối tân" cho không quân ảnh 1

Một chiếc F-15K.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 9/8 cho biết đến cuối năm 2016, quân đội Hàn Quốc sẽ mua hàng chục tên lửa loại này từ Đức sau khi Chính phủ Mỹ gần đây đã thông qua việc xuất khẩu thiết bị nhận tín hiệu GPS quân sự không bị ảnh hưởng bởi hoạt động gây nhiễu của Triều Tiên và có thể được gắn vào máy bay. Các máy bay F-15 có khả năng xâm nhập các hệ thống phòng không Triều Tiên và tấn công chính xác các cơ sở quân sự lớn. Nếu được trang bị tên lửa Taurus, các máy bay trên có thể tấn công thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên khi đang bay trên bầu trời thành phố Daejeon, cách thủ đô Seoul 164 km về phía nam, hay bắn từ vùng biển phía đông của Hàn Quốc vào cơ sở phóng tên lửa ở Hwadae, miền bắc Triều Tiên. Cũng theo nguồn tin này, nếu được mua các tên lửa Taurus thì Hàn Quốc sẽ là nước đầu tiên ở châu Á sở hữu loại vũ khí tân tiến trên do Mỹ thường không cho phép bán sản phẩm này ra nước ngoài. Hàn Quốc đã đặt hàng tên lửa Taurus, dài 5,1 mét, trọng lượng 1.400 kg mang theo đầu đạn 480 kg, tầm bắn 500 km và có thể bay ở độ cao 40 mét so với mặt đất với tốc độ Mach 0,95 để tránh bị radar đối phương phát hiện.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Khi đòn bẩy của Houthi đánh đúng điểm yếu của Saudi Arabia

Trong bối cảnh eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, Riyadh ngày càng phải dựa vào hành lang dầu mỏ phía Tây qua Biển Đỏ. Bởi vậy, Houthi đang có trong tay đòn bẩy có khả năng đánh trực tiếp vào điểm yếu chiến lược của Saudi Arabia: xuất khẩu dầu.

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.