Hàn Quốc đình chỉ miễn thị thực cho công dân Nhật Bản

Hàn Quốc ngày 6/3 tuyên bố nước này sẽ đình chỉ miễn thị thực cho công dân Nhật Bản và áp đặt lệnh bắt buộc cách ly 2 tuần đối với khách du lịch đến từ Nhật Bản kể từ tuần tới, nhằm đáp trả những hạn chế đi lại mà Tokyo áp đặt đối với Seoul trước đó cùng ngày.

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Sei-young nêu rõ: "Từ ngày 9/3, cơ chế miễn trừ thị thực cho Nhật Bản và hiệu lực của các thị thực hiện hành sẽ bị đình chỉ". Các biện pháp đáp trả của Hàn Quốc cũng bao gồm việc nâng mức khuyến cáo đến Nhật Bản và áp đặt các thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho những người nước ngoài đến từ Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Hành khách được kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, ngày 3/3/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này sẽ hủy khoảng 2,8 triệu thị thực đã được cấp cho các công dân Trung Quốc và 17.000 thị thực được cấp cho các công dân Hàn Quốc từ ngày 9/3 tới. Đây là một trong những biện pháp mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố tại cuộc họp của nhóm đặc trách về phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ trước đó một ngày.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nới lỏng những hạn chế đi lại của nước này đối với những người Hàn Quốc do bùng phát COVID-19 tại đây.

Cùng ngày, Thị trưởng thành phố Deagu Kwon Young-jin tại cuộc họp thường kì về COVID-19 cho biết vẫn có những trường hợp thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa không đồng ý vào trung tâm điều trị tập trung cũng như từ chối xét nghiệm chẩn đoán. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Kwon nói rõ: "Đã có một số trường hợp thành viên Tân Thiên Địa được xác nhận mắc bệnh nhưng từ chối vào trung tâm điều trị tập trung vì một số lý do. Vẫn có những thành viên giáo phái này cố tình từ chối tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán. Chính điều này sẽ gây ra những khó khăn và làm gián đoạn công tác phòng dịch".

Chính quyền thành phố này đã từ chối số tiền đóng góp (10 tỷ won) từ phía giáo phái Tân Thiên Địa gửi vào Quỹ Cộng đồng Phúc lợi Xã hội và cho rằng việc giáo phái này cần làm bây giờ không phải là chi ra 1 số tiền lớn mà là hợp tác tích cực với Chính phủ Hàn Quốc nói chung và thành phố Daegu nói riêng để chống dịch bệnh này.

Trong khi đó, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng ở nhiều nước khác trên thế giới. 

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bộ Y tế Bỉ ngày 6/3 thông báo tại nước này đã có thêm 59 ca nhiễm COVID-19, trong tổng số 441 trường hợp xét nghiệm trong đêm 5/3 rạng sáng 6/3 trên toàn nước Bỉ. Như vậy, đến thời điểm này, tại Vương quốc Bỉ đã có tổng số 109 ca nhiễm COVID-19, chủ yếu là những người trở về từ Italy, tăng vọt so với chỉ 1 ca nhiễm bệnh của chưa đầy một tuần trước đó.

Tại Hy Lạp, giới chức y tế xác nhận thêm 14 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 45 người. Trong số các bệnh nhân có một người đàn ông 66 tuổi vừa trở về nước sau chuyến hành hương tới các thánh địa ở Israel và Ai Cập đang trong tình trạng nguy kịch. 

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, một quan chức Bộ Y tế Hy Lạp cho biết lệnh cấm tụ tập nơi công cộng sẽ tiếp tục có hiệu lực tại 3 khu vực Tây Nam nước này, trong khi các trường học ở các khu vực này tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Cùng ngày, truyền thông Ai Cập đưa tin nhà chức trách nước này đã phát hiện thêm 12 ca nhiễm SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến nay tổng số ca mắc COVID-19 ở Ai Cập là 15 trường hợp.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nêu trên được ghi nhận trên một chiếc du thuyền di chuyển từ Aswan đến Luxor.

Trước đó, Bộ Y tế Ai Cập và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/3 thông báo đã có thêm một trường hợp nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Bắc Phi này. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận là một công dân Ai Cập và là ca nhiễm thứ ba cho đến nay.

Mạnh Hùng - Đức Hùng - Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.