Hàn Quốc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào một viện nghiên cứu hạt nhân

Ngày 18/6, Bộ Khoa học và công nghệ thông tin-truyền thông Hàn Quốc thông báo mở cuộc điều tra về các vụ tấn công mạng nhằm vào Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân Hàn Quốc (KAERI) sau khi mạng nội bộ của viện này bị xâm nhập hồi tháng trước.

Một quan chức bộ trên cho hay mạng lưới của KAERI bị xâm nhập nhiều lần trong khoảng từ ngày 14-31/5. Từ đó đến nay KAERI đã triển khai các biện pháp an ninh, như ngừng hoạt động mạng nội bộ và chặn các địa chỉ IP (địa chỉ giao thức trên mạng) của tin tặc.

Viện này đang tiến hành đánh giá mức độ nghiêm trọng, cũng như nguồn gốc của vụ tấn công mạng. Trong khi đó,  KAERI đã xác nhận vụ tấn công mạng trên, đồng thời nêu rõ đang điều tra đối tượng hoặc tổ chức thực hiện vụ việc này. 

Trước đó cùng ngày, Nghị sĩ Ha Tae-keung của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập xác nhận KAERI là mục tiêu của một vụ tấn công mạng  ngày 14/5 vừa qua và thủ phạm thực hiện là một nhóm tin tặc nước ngoài.

Ông Ha Tae-keung cho biết thêm một vài trong số địa chỉ IP xâm nhập vào mạng KAERI đã sử dụng email của ông Moon Chung-in, cựu cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Moon Jae-in. Tài khoản thư điện tử của ông Moon Chung-in được cho là đã bị tin tặc đánh cắp hồi năm 2018 khi ông vẫn đang đương chức, song giới chức Hàn Quốc đã không thể tìm ra thủ phạm thực hiện vào thời điểm đó.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.