Hàn Quốc điều tra hành vi lan truyền tin giả về tình hình Trung Đông

Theo hãng tin Yonhap, ngày 6/4, Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul (SMPA) của Hàn Quốc thông báo đã thành lập một tổ chức chuyên trách điều tra việc lan truyền tin giả trực tuyến liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra tại ga tàu điện ngầm Seohyeon, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Phát biểu họp báo tại Seoul, ông Park Jeong Bo, người đứng đầu SMPA, cho biết 2 đội chuyên trách về tin giả liên quan tình hình tại Trung Đông trực thuộc Đơn vị điều tra mạng của cơ quan này đã được thành lập. Khi thông tin sai lệch được đăng tải, các yêu cầu xóa và chặn sẽ được gửi đến trang web liên quan và Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc. Chỉ riêng tại Seoul, cảnh sát đã ghi nhận 29 trường hợp như vậy, trong đó 4 tài khoản YouTube đang bị điều tra, sau khi cảnh sát tiếp nhận phản ánh của Bộ Thương mại và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc.

Ông Park Jeong Bo nhấn mạnh thêm rằng cơ quan chức năng sở tại sẽ xử phạt nghiêm việc lan truyền tin giả gây bất ổn xã hội.

Trước đó, ngày 27/3, một YouTuber bảo thủ đã đăng tải thông tin rằng một lượng lớn 900.000 thùng dầu có thể đã được vận chuyển từ thành phố Ulsan ở phía Đông Nam của Hàn Quốc đến Triều Tiên. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc đã đệ đơn kiện YouTuber này với cáo buộc truyền bá thông tin sai sự thật, vi phạm luật thông tin và truyền thông. Cảnh sát dự định sẽ sớm triệu tập đối tượng này.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.