Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc đầu tư vào KCN Kaesong

Hàn Quốc đã đề nghị các công ty Trung Quốc đầu tư vào Khu công nghiệp liên Triều Kaesong, trong bối cảnh Seoul và Bắc Kinh đã đạt được Hiệp định thương mại tự do (FTA) hồi cuối tháng 11/2014.
Hàn Quốc đã đề nghị các công ty Trung Quốc đầu tư vào Khu công nghiệp liên Triều Kaesong, trong bối cảnh Seoul và Bắc Kinh đã đạt được Hiệp định thương mại tự do (FTA) hồi cuối tháng 11/2014.
Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc đầu tư vào KCN Kaesong ảnh 1

Xe ô tô của Hàn Quốc qua thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi tới khu công nghiệp chung Kaesong ngày 16/9. Ảnh: AFP-TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong cuộc họp về quan hệ các nhà đầu tư được tổ chức tại một khách sạn ở Bắc Kinh ngày 23/1, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) khẳng định “FTA Hàn Quốc-Trung Quốc sẽ đem lại lợi ích cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp Kaesong, đồng thời tạo ra năng lực cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc”. Cũng theo cơ quan này, Hàn Quốc muốn các công ty Trung Quốc đầu tư vào khu công nghiệp Kaesong thông qua liên doanh với các công ty Hàn Quốc. Seoul và Bắc Kinh cũng đã có các cuộc đàm phán cụ thể về ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp Kaesong. Trong thông điệp bằng văn bản gửi tới phiên họp, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoon Sang-jick (Dun Xang Chích) nhấn mạnh “sự hợp tác đầu tư giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”. Khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất hiện nay giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, được mở cửa hoạt động trở lại từ tháng 9/2013 sau gần 5 tháng gián đoạn. Khu công nghiệp này nằm ở thị trấn biên giới cùng tên trên lãnh thổ Triều Tiên và là nơi hoạt động của 125 công ty Hàn Quốc, chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ. Hiện hai bên đang muốn đẩy mạnh nỗ lực quốc tế hoá dự án hợp tác liên Triều này nhằm thu hút thêm các nguồn vốn đầu tư từ bên thứ ba.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.