Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên thảo luận về việc tham gia Thế vận hội mùa Đông 2018

Hàn Quốc ngày 14/11 đã đề nghị Triều Tiên thảo luận với nước này về việc tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang sẽ diễn ra vào tháng 2 năm tới.
Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên thảo luận về việc tham gia Thế vận hội mùa Đông 2018 ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 3/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nước này hy vọng Triều Tiên sẽ nhanh chóng có quyết định về vấn đề trên và sẽ thảo luận một cách thẳng thắn với Hàn Quốc về tất cả những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo hòa bình cho sự kiện thể thao quốc tế quan trọng nói trên.

Tuyên bố trên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua nghị quyết do Hàn Quốc soạn thảo và trình lên HĐBA cách đây 2 tháng, kêu gọi ngừng mọi cuộc xung đột trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2018 diễn ra ở PyeongChang.

Tuyên bố nhấn mạnh hòa bình là tinh thần cơ bản của các kỳ Olympic. Hàn Quốc đã có kế hoạch xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và mở rộng hòa bình cũng như hợp tác ra toàn thế giới thông qua sự kiện thể thao trên. Hàn Quốc hoan nghênh việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang vào bất cứ thời điểm nào trong quãng thời gian diễn ra sự kiện thể thao này và nếu 2 miền có thể gặp gỡ và đối thoại nhân dịp sự kiện trên thì đó sẽ là sự khởi đầu mới cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Hải dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc Kim Young-choon cho biết việc Triều Tiên mới đây thả một tàu đánh bắt cá của Hàn Quốc bị nước này bắt giữ hồi tháng trước là một cử chỉ "mang tính hòa giải". Theo ông Kim, dựa trên tình thần chung, hành động trên đã chứng tỏ việc Triều Tiên có thiện chí hòa giải với phía Hàn Quốc.

Quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên vẫn đang bị đóng băng do các hành động khiêu khích của Triều Tiên liên quan đến các vụ thử hạt nhân và tên lửa thời gian qua.

Chính phủ Hàn Quốc đã thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng để cải thiện mối quan hệ này, đồng thời vẫn áp đặt các lệnh trừng phạt theo tinh thần nghị quyết của HĐBA LHQ và gây sức ép về mặt ngoại giao để đối phó những hành động trên của Bình Nhưỡng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.