Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 2, trái) chủ trì cuộc họp nội các tại Seoul ngày 8/5. Ảnh: Yonhap/TTXVN |
Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên và Nhật Bản khởi động các cuộc thảo luận về bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh đối thoại là con đường duy nhất có thể giúp thu hẹp bất đồng. Ông Moon Jae-in cũng cam kết "sẽ làm tất cả trong khả năng để giúp củng cố sự tin cậy giữa Triều Tiên và Mỹ để Hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nước thành công tốt đẹp". Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ hy vọng rằng các bước tiến tới phi hạt nhân hóa sẽ được thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Ông tuyên bố Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước chủ chốt, trong đó có Nhật Bản, trong tiến trình này.
Về quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, ông Moon Jae-in bày tỏ hi vọng quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện sau những căng thẳng liên quan đến các vấn đề lịch sử giữa hai bên.
Các phát biểu trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản để tham dự Hội nghị cấp cao 3 bên Hàn-Nhật-Trung tập trung thảo luận về vấn đề thương mại giữa 3 nước trong bối cảnh sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Hội nghị cũng sẽ thảo luận về vấn đề an ninh và thương mại tại khu vực Đông Bắc Á khi tình hình địa chính trị tại khu vực này đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ liên quan đến quan hệ liên Triều và tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Theo kế hoạch, sau khi tham dự hội nghị này, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Mỹ vào ngày 22/5, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được lên kế hoạch vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 8/5 nước này và Triều Tiên đã liên lạc với nhau theo múi giờ chung. Đây là lần đầu tiên trong gần 3 năm qua, hai miền Triều Tiên liên lạc theo múi giờ chung.
Triều Tiên đã liên lạc với các quan chức Hàn Quốc qua văn phòng liên lạc được xây dựng tại làng đình chiến Panmunjom vào 9h03' sáng 8/5 (theo giờ địa phương, tức 7h03' theo giờ Việt Nam). Một quan chức yêu cầu giấu tên nhấn mạnh "cuộc gọi này dường như là động thái tiếp sau tuyên bố của Triều Tiên thống nhất múi giờ chung với Hàn Quốc kể từ ngày 5/5", đồng thời khẳng định việc thống nhất múi giờ chung giúp hai miền Triều Tiên không phải chứng kiến những tình huống bất thường do sự khác biệt về múi giờ.