Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển máy bay không người lái tàng hình

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc dự kiến thực hiện chuyến bay đội hình đầu tiên của các máy bay không người lái tàng hình vào khoảng năm 2025.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Korean Air. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng hàng không quốc gia Korean Air Co. ngày 8/2 đã công bố thông tin trên trong một diễn đàn về các hệ thống máy bay chiến đấu kết hợp cả có người lái và không người lái.

Hiện Hàn Quốc đang phát triển các phương tiện bay không người lái để phối hợp hoạt động với máy bay có người lái trong một loạt nhiệm vụ, chẳng hạn các hoạt động giám sát và trinh sát cũng như các nhiệm vụ tác chiến điện tử. Quân đội Hàn Quốc thúc đẩy phát triển các hệ thống không người lái này nhằm xây dựng một cơ chế "phối hợp các phương tiện có người lái và không người lái", qua đó giảm thương vong và các phí tổn trong chiến đấu, đồng thời tối đa hóa hiệu quả của các hoạt động chiến đấu.

Hàn Quốc đã triển khai một dự án để bắt đầu sản xuất nguyên mẫu máy bay không người lái tàng hình trong năm nay.

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội nước này hiện đang vận hành khoảng 3.100 thiết bị không người lái. Trong số này có 3.000 thiết bị dành cho các hoạt động trên không, bao gồm 800 hệ thống vũ khí. Hàn Quốc dự kiến đến năm 2027 sở hữu thêm khoảng 4.400 thiết bị không người lái.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.