Hàn Quốc: Đặt mục tiêu xuất khẩu vũ khí đạt 20 tỷ USD trong năm nay

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/4, Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đặt mục tiêu xuất khẩu vũ khí đạt 20 tỷ USD trong năm nay, bao gồm cả việc bán máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 cho các thị trường mới nổi.
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu phản lực FA-50 của Hàn Quốc được trưng bày tại Seoul ADEX 2021 ngày 18/10/2021. Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN

Thông báo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nêu rõ mục tiêu trên đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ so với mức 14 tỷ USD đạt được năm 2023.

Trong chuyến thăm trụ sở của tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc tại thành phố Sacheon thuộc tỉnh Nam Kyungsang, Bộ trưởng Công nghiệp Ahn Duk-geun cho rằng lĩnh vực công nghiệp quốc phòng đang nổi lên như một lĩnh vực xuất khẩu nổi bật mới, hỗ trợ nền kinh tế. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chủ động làm việc với các tổ chức liên quan để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng, bao gồm "bơm" ít nhất 10.000 tỷ won (tương đương 7,23 tỷ USD) hỗ trợ thương mại.

Trong khi đó, theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Chính phủ nước này cũng có kế hoạch cung cấp 29 tỷ won để đa dạng hóa các mẫu máy bay FA-50 nhằm mở rộng sự hiện diện của dòng máy bay tấn công hạng nhẹ này trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy doanh số bán các loại máy bay khác, trong đó có trực thăng KUH-1 Surion và máy bay chiến đấu KF-21.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).