Hàn Quốc đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong đàm phán thương mại với Mỹ

Ngày 5/1, Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Hàn Quốc Yoo Myung-hee cho biết Hàn Quốc sẽ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong cuộc đàm phán điều chỉnh Hiệp định Thương mại Tự do với Mỹ (KORUS).
Hàn Quốc đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong đàm phán thương mại với Mỹ ảnh 1

Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Hàn Quốc Yoo Myung-hee. Ảnh: Yonhap

Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Dulle gần Wasinghton (Mỹ) để tham gia vòng đàm phán KORUS đầu tiên, bà Yoo Myung-hee đã nói với các phóng viên rằng: “Hàn Quốc sẽ đặt lợi ích quốc gia lên đầu tiên và tiến hành các cuộc đàm phán dựa trên nguyên tắc cân bằng lợi ích đôi bên. Cho dù có vấn đề nào nảy sinh, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng những yêu cầu về lợi ích của phía Mỹ dựa trên lợi ích của Hàn Quốc”.

Bà Yoo cũng từ chối tiết lộ những điểm mấu chốt trong cuộc đàm phán lần này nhưng lưu ý rằng Washington mong muốn cắt giảm thâm hụt thương mại với Seoul trong cả lĩnh vực chế tạo ô tô. Khi được hỏi liệu Seoul có chuẩn bị hủy bỏ thỏa thuận thương mại có thời hạn sáu năm hay không, bà Yoo cho biết Hàn Quốc đã chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra trong cuộc đàm phán lần này.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt hiệp định thương mại song phương này với lập luận rằng đó là nguyên nhân gây ra tình trạng thâm hụt thương mại với của Mỹ với Hàn Quốc, còn phía Hàn Quốc đã chỉ ra những nhân tố kinh tế vĩ mô cũng như tình trạng thặng dư của Mỹ với Hàn Quốc trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.

Trần Phương - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.