Hàn Quốc đánh giá các nỗ lực ngoại giao của Triều Tiên là xu hướng tích cực

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 20/6 cho biết nước này thấy các nỗ lực ngoại giao của Triều Tiên gần đây là một xu hướng "tích cực", có thể giúp nối lại các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân.
Chú thích ảnh
Phái viên hàng đầu của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Washington trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ 4 ngày, ông Lee cho biết Seoul cảm thấy được khích lệ bởi bức thư gần đây nhất mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như thư chia buồn sau khi cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc qua đời, và chuyến thăm cấp nhà nước đang diễn ra của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên.

Ông Lee nói: "Hàn Quốc đang theo dõi thận trọng để xem liệu (các nỗ lực ngoại giao này) có dẫn tới các cuộc đàm phán cấp chuyên viên (giữa Triều Tiên và Mỹ) hay một hội nghị thượng đỉnh liên Triều hoặc Mỹ - Triều vào một ngày gần đây. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đây đã là một động thái tích cực".

Các cuộc đàm phán về dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang bế tắc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua. Ông Lee cho biết Hàn Quốc và Mỹ tập trung đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, và cuộc gặp giữa ông với Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun hôm 19/6 là một "điều tốt".

Tại cuộc gặp này, ông Lee đã kêu gọi Triều Tiên hồi đáp lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiến hành hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump vào tuần tới. Về phần mình, ông Biegun cũng cho biết Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại vô điều kiện, song nhấn mạnh các nhà đàm phán của Triều Tiên cần phải được trao quyền thương thảo vấn đề phi hạt nhân hóa.

Ông Lee khẳng định những tháng Hè này sẽ là một giai đoạn quan trọng để Triều Tiên cam kết, đồng thời cho biết Seoul và Wasington có kế hoạch phối hợp để đưa các quốc gia khác như Trung Quốc và Nga trong tiến trình này.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.