Hàn Quốc đăng cai EXPO 2030 và những cơ hội cho các quốc gia đối tác

Chỉ còn gần 7 tháng nữa, World Expo 2030 - International Registered Exhibitions được tổ chức 5 năm một lần sẽ tìm ra quốc gia đăng cai.

Bởi vậy, thời gian này, các nước đang bước vào giai đoạn nước rút cuộc chạy đua đăng cai sự kiện toàn cầu này. Đây là một trong những sự kiện lớn hàng đầu thế giới cùng với World Cup và Thế vận hội Olympic. Sự kiện được dự báo sẽ có những tác động to lớn về kinh tế, đồng thời là đòn bẩy cho thương hiệu quốc gia và thành phố đăng cai vì thế cạnh tranh cho suất đăng cai tổ chức sự kiện này cũng vô cùng khốc liệt.

Căng thẳng cuộc đua đăng cai “World Expo 2030”

Tháng 5/2021, Nga là nước đầu tiên ghi danh cuộc đua đăng cai World Expo 2030 ở Moscow. Một tháng sau, Hàn Quốc thông báo ý định tổ chức tại Busan cho sự kiện toàn cầu này. Ý là nước thứ ba tham gia đường đua với ứng viên Rome. Nước kế tiếp là Ukraine, đề xuất thành phố cảng Odessa. Ứng viên cuối cùng là Ả Rập Xê Út, vận động tổ chức tại Riyadh. Hiện Nga đã rút hồ sơ sau khi bùng phát xung đột với Ukraine, và Odessa (Ukraine) cũng khó tham gia các hoạt động vận động cạnh tranh cho đăng cai.

Hiện đường đua World Expo 2030 chỉ còn lại Busan (Hàn Quốc), Rome (Italy) và Riyadh (Ả Rập Xê Út)

Dự kiến, tháng 11/2023, Cục Triển lãm Quốc tế (BIE) sẽ công bố kết quả nước giành chiến thắng. Tổng cộng đại diện 170 thành viên của tổ chức sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu kín để quyết định chủ nhân tấm vé đăng cai World Expo 2030.

Hàn Quốc nỗ lực giành quyền đăng cai

Cùng với các ứng cử viên còn lại trên đường đua, Hàn Quốc cũng đang nỗ lực hết mình để giành quyền đăng cai World Expo 2030.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính việc tổ chức World Expo 2030 sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế trị giá 61.000 tỷ won (47,1 tỷ USD) và khoảng 500.000 việc làm.

Chú thích ảnh

Nếu thành công trong việc đăng cai tổ chức World Expo 2030, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới đăng cai tổ chức cả ba sự kiện quốc tế lớn, gồm World Cup, Thế vận hội và World Expo.

Đây cũng sẽ trở thành triển lãm đăng ký đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc. Trước đó, Hàn Quốc đã tổ chức Triển lãm Daejeon (1993) và Triển lãm Yeosu (2012) là hai “triển lãm được công nhận”.

Chú thích ảnh
 Cảng Bắc Busan hiện đang được tái phát triển. Địa điểm này sẽ là địa điểm trung tâm của World Expo 2030 nếu Busan giành được quyền đăng cai. Ảnh: koreatimes.co.kr

Với những lợi ích to lớn mà World Expo 2030 mang lại, cùng với Busan, người dân Hàn Quốc đều mong muốn World Expo 2030 sẽ diễn ra tại thành phố này. Chính phủ trung ương và địa phương, các cơ quan lập pháp, hành pháp, khu vực công cũng như tư nhân đều nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó.

Ngay từ tháng 7/2021, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Ủy ban vận động giành quyền đăng cai World Expo 2030. Đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc như Samsung, Hyundai và SK cũng là thành viên của ủy ban này.

Chú thích ảnh

Busan đặt mục tiêu tổ chức World Expo 2030 với chủ đề chính là "Thay đổi thế giới, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn", đưa ra giải pháp cho 3 thách thức toàn cầu gồm: biến đổi khí hậu, mặt trái của chuyển đổi số và tình trạng bất bình đẳng nội bộ quốc gia hoặc giữa các nước.

Hàn Quốc hy vọng thông qua World Expo 2030 Busan để chia sẻ với các nước khác về kinh nghiệm chuyển mình từ một nước nhận viện trợ thành quốc gia tài trợ. Hiện Hàn Quốc là nước viện trợ lớn thứ 16 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Hàn Quốc cam kết sẽ cung cấp nhiều dạng hỗ trợ khác nhau cho những nước đang phát triển tham gia nếu World Expo 2030 diễn ra ở Busan, như hỗ trợ xây dựng gian hàng, cung cấp các hoạt động trước sự kiện, hỗ trợ hoạt động kết nối, liên lạc, cũng như các khoản chi phí liên quan điều hành, đi lại, chỗ ở.

Nhiều lợi ích cho các nước đối tác khi Hàn Quốc đăng cai Expo 2030

Với nhiều quốc gia là đối tác của Hàn Quốc, có nhiều quan hệ hợp tác, đặc biệt là có nhiều DN Hàn Quốc hoạt động, đầu tư; thì cơ hội từ việc nước này đăng cai Expo 2030 cũng rất đáng quan tâm.

Với riêng Việt Nam, là đối tác chiến lược quan trọng của Hàn Quốc, nên khi quốc gia này đăng cai triển lãm, Việt Nam cũng sẽ nhận được nhiều thuận lợi.

Hàn Quốc là quốc gia đi đầu về các công nghệ thông minh, công nghệ tương lai gồm trí tuệ nhân tạo, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 6 (6G), hàng không và cảng biển thông minh. Đây cũng là hướng đi mà Việt Nam sẽ tập trung phát triển trong tương lai. Vì vậy khi triển lãm được Hàn Quốc đăng cai, Việt Nam sẽ có cơ hội học tập kinh nghiệm quý báu.

Hiện Việt Nam đã thu hút được 142 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đầu tư, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đăng ký hơn 81,3 tỷ USD. Chỉ riêng 2 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã rót vào Việt Nam gần 420 triệu USD với 26 dự án cấp mới

Bên cạnh đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2022, có trên 3,66 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó khách Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất là 26,4% với trên 965.000 lượt người. Tổng cục Du lịch nhận định đây là “thời điểm vàng” để Việt Nam – Hàn Quốc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về du lịch.

Có thể thấy, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, du khách Hàn Quốc, bỏi vậy việc Việt Nam tham gia triển lãm tại Hàn Quốc chắc chắn cũng sẽ mang lại cơ hội thu hút đầu tư, du lịch …

Trong nhiều cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước, lãnh đạo Hàn Quốc cũng hy vọng Việt Nam sẽ ủng hộ Hàn Quốc đăng cai triển lãm này.

Vào tháng 1/2023, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030) tại Busan. Tiếp Ngài Kim Jin Pyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí xem xét các đề nghị của Chủ tịch Quốc Hội Hàn Quốc; cho biết đang giao cho các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu giải quyết trên cơ quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước. Trong đó, xem xét tích cực, sớm có quan điểm về Triển lãm Thế giới tại Busan.

Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Woo-taik cũng đã đề nghị Việt Nam ủng hộ để Hàn Quốc đăng cai tổ chức Triển lãm thế giới Busan Expo 2030. Khi đó Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á thông qua đối thoại; đồng thời ủng hộ Hàn Quốc đăng cai Triển lãm thế giới Busan Expo 2030.

Hay gần đây nhất khi tiếp Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Han Duck-soo cũng đề nghị Chính phủ Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai Triển lãm Thế giới Busan Expo 2030

PV

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.