Hàn Quốc có thể đánh thuế trên 500% đối với gạo nhập khẩu

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 2/9, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Nông, Lâm, Công nghiệp chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc cho biết khi thị trường gạo của nước này mở cửa hoàn toàn vào năm 2015, thuế suất đối với gạo nhập khẩu có thể sẽ là trên 500%.

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 2/9, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Nông, Lâm, Công nghiệp chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc cho biết khi thị trường gạo của nước này mở cửa hoàn toàn vào năm 2015, thuế suất đối với gạo nhập khẩu có thể sẽ là trên 500%.

Theo quan chức trên, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực đưa ra mức thuế suất cao nhất có thể nhằm bảo vệ ngành sản xuất gạo trong nước. Mức thuế suất được dự đoán có thể cao hơn 504%. Ông cho hay sẽ nỗ lực tìm tiếng nói chung của dư luận và cơ sở luật pháp quốc tế để bảo vệ lập trường của mình.

Trước khi thông báo lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), mức thuế suất sẽ được đệ trình lên Quốc hội Hàn Quốc trong tháng 9 để lấy ý kiến không chỉ của Chính phủ mà còn của Hiệp hội phát triển công nghiệp lúa gạo, Hội liên hiệp nông dân toàn quốc - những cơ quan phản đối việc mở cửa thị trường gạo.

Bộ trên dự kiến sẽ báo cáo các nội dung cụ thể tại cuộc họp các bộ trưởng kinh tế đối ngoại trong tuần này, sau đó thương thảo với các nước thành viên của WTO như Mỹ và Trung Quốc.

TN

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.