Hàn Quốc chuẩn bị cho khả năng Mỹ - Triều gặp thượng đỉnh

Ngày 19/10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Seoul sẽ duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Washington liên quan mọi khả năng đối thoại Mỹ - Triều trong chuyến đi tới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hàn Quốc. 
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở làng đình chiến Panmunjom ngày 30/6/2019. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, dư luận quốc tế gần đây dấy lên đồn đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi Tổng thống Mỹ tới Hàn Quốc dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này. Theo hãng tin CNN, ê-kíp tranh cử của ông Trump đã thảo luận sơ bộ về việc sắp xếp cuộc gặp song phương, nhưng chưa có liên hệ chính thức nào với Bình Nhưỡng.

Tổng thống Trump từng bày tỏ thiện chí gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên, đặc biệt sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hồi tháng 8, khi Seoul đề xuất tận dụng APEC để thúc đẩy đối thoại. Trước đó, ông Kim Jong Un từng tuyên bố “vẫn có ấn tượng tốt về các cuộc gặp với ông Trump” và sẵn sàng đối thoại nếu Mỹ từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, cả Seoul và Washington hiện vẫn giữ thái độ thận trọng. Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung Wha khẳng định chưa có dấu hiệu nào về cuộc gặp như vậy, trong khi Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều chưa chắc chắn và phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của hai bên.

Các chuyên gia quốc tế nhận định khả năng Bình Nhưỡng chấp nhận đối thoại trong dịp này rất thấp. Ông Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng chưa có tín hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân hoặc rút yêu cầu phi hạt nhân hóa - hai điều kiện tiên quyết mà Bình Nhưỡng đặt ra. Theo ông Hong, thời điểm hiện nay, Triều Tiên không còn cần đến một cuộc gặp như năm 2019 và “sẽ coi đó là hành động mang lại lợi ích chính trị cho ông Trump nhiều hơn cho mình”.

Bất chấp sự hoài nghi, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young vẫn tỏ ra lạc quan, nhắc lại tiền lệ năm 2019 khi cuộc gặp tại Panmunjom chỉ được sắp xếp trong vòng 30 giờ sau dòng tweet của ông Trump từ Osaka (Nhật Bản). Ông Chung nhận định “nếu có diễn ra, Panmunjom vẫn là địa điểm khả dĩ nhất cho một cuộc gặp bất ngờ phút chót”.

Hiện cả Mỹ và Triều Tiên đều chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.