Hàn Quốc chưa cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên từ năm 2010

Ngày 22/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hiện nước này không xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt với Triều Tiên từ năm 2010 sau vụ một tàu chiến của Hàn Quốc bị đánh chìm. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh có những đồn đoán về khả năng Seoul dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt này nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều đang đình trệ.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trả lời phóng viên tại một cuộc họp báo đặt câu hỏi liệu Chính phủ Hàn Quốc có đang cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt áp đặt với Triều Tiên từ năm 2010 hay không, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key khẳng định "không có bất cứ kế hoạch nào triển khai các biện pháp tiếp theo vào thời điểm này", đồng thời nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc chưa bao giờ đề cập khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt năm 2010. 

Trước đó, ngày 20/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nhiều biện pháp trừng phạt không đạt hiệu quả như ý định đề ra do các chính phủ tiền nhiệm đã áp dụng nhiều "ngoại lệ" trong thực thi các biện pháp này. Tuyên bố được đưa ra nhân dịp Hàn Quốc đánh dấu 10 năm thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm khiến 46 thủy thủ trên tàu này thiệt mạng.

Tuyên bố trên làm dấy lên suy đoán về khả năng chính quyền Seoul dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng, trong bối cảnh một số dấu hiệu mới đây cho thấy Chính phủ Hàn Quốc muốn tăng cường hợp tác xuyên biên giới, coi đây là một phần nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ liên Triều.

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đầu tháng 5 này cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét các cách thức "thiết thực" để thúc đẩy trao đổi và hợp tác với Triều Tiên trong các lĩnh vực không nằm trong diện bị trừng phạt. Tuy nhiên, Triều Tiên hiện chưa phản hồi đối với các đề xuất của phía Hàn Quốc về bất cứ sự hợp tác xuyên biên giới nào kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai vào cuối tháng 2/2019 không đạt được thỏa thuận nào.  

Lệnh trừng phạt nói trên, còn được biết đến với tên gọi "Các biện pháp ngày 24/5", cấm hầu hết các trao đổi liên Triều và bị xem là một trong những rào cản trong thúc đẩy quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Một số ý kiến cho rằng những biện pháp trừng phạt này chỉ mang tính tượng trưng vì hầu hết các hạn chế đã nằm trong các biện pháp trừng phạt quốc tế áp đặt với Triều Tiên, theo đó kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt được cho là vô ích này.

Ngọc Long - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.