Hàn Quốc: Chủ tịch PPP thừa nhận sai lầm khi ban bố thiết quân luật

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/1, Chủ tịch đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập chính ở Hàn Quốc, ông Jang Dong Hyuk, đã công khai xin lỗi người dân về việc cựu Tổng thống nước này Yoon Seok Yeol tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024, cho rằng đây là “một biện pháp sai lầm và không phù hợp với tình hình".
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul, ngày 4/12/2024, sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở của đảng PPP ở thủ đô Seoul, Chủ tịch đảng PPP cũng công bố kế hoạch đổi tên đảng này và thực hiện các cải cách cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương sắp tới.

Ông Jang Dong Hyuk cho rằng thiết quân luật đã gây ra sự hoang mang và bất tiện lớn cho người dân; đồng thời làm tổn thương sâu sắc các đảng viên, những người đã giữ vững trật tự Hiến pháp của nền dân chủ tự do. Là đảng cầm quyền (thời điểm thiết quân luật), trụ cột của chính quyền nhà nước, đảng PPP gánh vác trách nhiệm lớn lao vì đã không hoàn thành vai trò của mình. 

Ông Jang Dong Hyuk nêu rõ đảng PPP sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ và cam kết thể hiện một hình ảnh mới. Thay mặt ban lãnh đạo đảng PPP, ông Jang để xuất 3 trọng tâm cho cuộc cải cách của đảng này bao gồm xây dựng đảng hướng đến giới trẻ; trở thành mạng lưới tập trung vào các chuyên gia và thống nhất đoàn kết dựa trên sự đồng thuận của công chúng.

Lãnh đạo đảng PPP cũng thông báo kế hoạch đổi tên đảng này, đồng thời nhấn mạnh những trọng tâm trên sẽ là nền tảng cốt lõi cho việc xây dựng chính sách, giúp đảng PPP “thay đổi thắng lợi” với những cải cách chính trị táo bạo.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.