Hàn Quốc chọn Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng mới

Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/2 cho biết, Tổng thống đắc cử Park Geun-Hye đã quyết định chọn cố vấn đối ngoại thân cận của mình Yun Byung-se làm Ngoại trưởng, trong khi chọn cựu Phó Tư lệnh liên quân Hàn - Mỹ Kim Byung-kwan làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/2 cho biết Tổng thống đắc cử Park Geun-Hye đã quyết định chọn cố vấn đối ngoại thân cận của mình Yun Byung-se làm Ngoại trưởng trong chính quyền mới, trong khi chọn cựu Phó Tư lệnh liên quân Hàn - Mỹ Kim Byung-kwan làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Bà Park ra quyết định này sớm hơn dự kiến nhằm kiện toàn bộ máy chính quyền sau khi Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba.

Hàn Quốc chọn Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng mới ảnh 1

Ông Yun Byung-se được chọn làm Ngoại trưởng. Ảnh: Internet.

Ông Yun Byung-se, 60 tuổi, là Giáo sư thỉnh giảng chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Sogang và là thành viên của một số Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia của Hàn Quốc. Tốt nghiệp Đạị học Quốc gia Seoul chuyên ngành Luật, ông Yun Byung-se cũng nhận bằng thạc sĩ quan hệ quốc tế tại Đại học Johns Hopkins.

Trước khi tham gia chiến dịch vận động tranh cử của bà Park Geun-Hye ông Yun Byung-se từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Ngoại thương Hàn Quốc, quan chức cao cấp của Ủy ban An ninh quốc gia và thư ký cấp cao của Tổng thống về các vấn đề đối ngoại và an ninh.

Ông Yun Byung-se được giới ngoại giao đánh giá là người theo trường phái ôn hòa và cũng là một trong những “tác giả” của chính sách “Xây dựng lòng tin” với miền Bắc của chính quyền Park Geun-Hye.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.