Hàn Quốc cho Việt Nam vay 41 triệu USD phục vụ dự án cấp nước

Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo nước này sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi 41 triệu USD cho Việt Nam để mở rộng hạ tầng hệ thống cấp nước.

Ngày 25/6, Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo nước này sẽ cung cấp các khoản vay ưu đãi 41 triệu USD cho Việt Nam để mở rộng hạ tầng hệ thống cấp nước.

Bộ trên cho biết khoản tín dụng này, được huy động từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF), sẽ được sử dụng cho giai đoạn hai của dự án Thiên Tân tại tỉnh Đồng Nai, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2017.

Theo thông báo, dự án trên có thể cung cấp nước sạch cho các khu công nghiệp quanh đó và góp phần cải thiện đời sống của người dân trong vùng. Hàn Quốc đã cung cấp các khoản cho vay ưu đãi trị giá 26 triệu USD trong giai đoạn đầu của dự án trên, được hoàn tất vào năm 2004.

Tỉnh Đồng Nai dự kiến có hệ thống cảng và vận tải hàng không tốt và đang được xây dựng thành một trung tâm công nghiệp trọng điểm ở phía Nam của Việt Nam với khoảng 300 nhà máy của Hàn Quốc đang hoạt động trong khu vực này.

EDCF là quỹ của nhà nước được thành lập năm 1987 nhằm cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp cho các nước đang phát triển. Kể từ khi thành lập, quỹ này đã cung cấp các khoản vay với tổng trị giá lên tới 10.000 tỷ won (9 tỷ USD).

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.