Hàn Quốc chính thức cho phép người dân liên lạc tự do với công dân Triều Tiên

Theo Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 31/7, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức cho phép công dân nước này được tự do liên lạc với người dân Triều Tiên mà không bị hạn chế, với điều kiện phải thông báo trước về các hoạt động tiếp xúc này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young phát biểu trong lễ nhậm chức tại Seoul vào ngày 25/7/2025. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã ký lệnh bãi bỏ quy định trước đây vốn hạn chế việc liên lạc giữa công dân hai nước trong nhiều thập kỷ. Những quy định này từng được sử dụng làm căn cứ pháp lý để ngăn chặn các hoạt động giao lưu cá nhân giữa người dân Hàn Quốc và Triều Tiên giờ đây gần như không còn hiệu lực.

“Cánh cửa cho các cuộc tiếp xúc dân sự thực chất đã được mở ra. Tự do giao tiếp giữa người dân sẽ thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau, qua đó mở đường cho sự chung sống hòa bình”, Bộ trưởng Chung Dong-young nhấn mạnh.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã triển khai một loạt biện pháp nhằm giảm căng thẳng quân sự và nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Tháng 6 vừa qua, quân đội Hàn Quốc đã chấm dứt hoạt động phát thanh tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới với Triều Tiên. Hầu hết các đài phát thanh hướng đến nước láng giềng cũng đã ngừng hoạt động. Chính quyền Hàn Quốc đang cân nhắc cho phép người dân nước này sang Triều Tiên du lịch.

Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng tuyên bố rằng mặc dù Tổng thống Hàn Quốc có thiện chí hòa giải, nhưng họ không thấy có sự thay đổi căn bản nào trong chính sách của Seoul, do đó hiện chưa có ý định nối lại liên lạc với phía Hàn Quốc.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.