Hàn Quốc chi thêm gần 10 tỷ won cho chương trình cải tạo Văn phòng Liên lạc liên Triều 

Ngày 24/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ chi 9,78 tỷ won (tương đương 8,64 triệu USD) từ Quỹ Hợp tác liên Triều, giải ngân cho chương trình cải tạo và sửa chữa trụ sở Văn phòng Liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong thuộc phía Triều Tiên. 
Chú thích ảnh
Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên tại buổi thảo luận về việc mở văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong thuộc Triều Tiên ngày 8/6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kế hoạch chi tiêu đã được thông qua tại cuộc họp thứ 298 của Hội đồng Xúc tiến hợp tác và trao đổi liên Triều. Công tác sửa chữa, cải tạo đã được hoàn tất cuối tháng 9 vừa qua. Một quan chức của Bộ Thống nhất cho biết toà nhà văn phòng, chỗ ở cho nhân viên, hệ thống thoát nước và xử lý rác thải đều đã được cải tạo và sửa chữa theo yêu cầu. 

Tháng 7 vừa qua, Hội đồng Xúc tiến hợp tác và trao đổi liên Triều đã chi 86 triệu won cho chương trình cải tạo có tổng chi phí ước tính khoảng 9,78 tỷ won.

Văn phòng Liên lạc liên Triều chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14/9 vừa qua như một kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền Triều Tiên. Việc mở cửa văn phòng là một trong những thỏa thuận của Tuyên bố Panmunjom được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in  và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vừa qua.

Hoàng Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.