Hàn Quốc chỉ ra mục đích chuyến thị sát nhà máy vũ khí của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chuyến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí lớn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tuần trước bao gồm "nhiều mục đích".
Chú thích ảnh
Bức ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo thực địa tại một nhà máy sản xuất vũ khí do hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KNCA) công bố ngày 6/8. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong 3 ngày từ 3-5/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí quan trọng, bao gồm những nhà máy sản xuất vỏ cho bệ phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn và động cơ cho tên lửa hành trình chiến lược.

Chuyến thị sát thực địa của nhà lãnh đạo được công bố khi Hàn Quốc và Mỹ dự định tổ chức cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi vào cuối tháng này. Chuyến thăm cũng được đưa ra trong bối cảnh có đồn đoán Triều Tiên có thể tìm cách xuất khẩu vũ khí sang Nga.

"Các chuyến thị sát mới nhất của ông Kim Jong-un dường như mang theo nhiều mục đích, bao gồm thể hiện những thành tựu của đất nước trong lĩnh vực quốc phòng, đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung của Seoul-Washington và tìm cách xuất khẩu vũ khí", Koo Byoung-sam, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 7/8.

Trong chuyến thị sát vừa qua, lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng thuật ngữ "công tác kinh tế quốc phòng". Các chuyên gia cho biết Bình Nhưỡng có thể tìm cách tăng thu nhập ngoại tệ và thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái thông qua ngành công nghiệp quốc phòng.

"Có vẻ như chưa từng có tiền lệ đối với việc Triều Tiên sử dụng cách diễn đạt như vậy. Nếu điều này đồng nghĩa với việc xuất khẩu vũ khí, vậy thì Triều Tiên đã công khai tuyên bố vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến các lệnh cấm các chương trình vũ khí và hạt nhân", người phát ngôn Koo lưu ý.

Theo phía Hàn Quốc, Triều Tiên dường như đang tăng cường hợp tác quân sự với Nga. Trước đó, vào ngày 27/7, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và một quan chức cấp cao của Trung Quốc xem lễ diễu hành quân sự mừng Ngày Chiến thắng. Nhà lãnh đạo cũng đưa Bộ trưởng Shoigu đi tham quan một cuộc triển lãm vũ khí ở Bình Nhưỡng, bao gồm máy bay không người lái tấn công và do thám, tên lửa ICBM.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.