Hàn Quốc chi 1,5 tỷ USD nâng cấp tên lửa Patriot

Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo Seoul sẽ ký thỏa thuận nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot của nước này trước cuối năm nay với hợp đồng trị giá khoảng 1.500 tỷ won (khoảng 1,41 tỷ USD).

Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 12/3 thông báo Seoul sẽ ký thỏa thuận nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot của nước này trước cuối năm nay với hợp đồng trị giá khoảng 1.500 tỷ won (khoảng 1,41 tỷ USD).

Hàn Quốc chi 1,5 tỷ USD nâng cấp tên lửa Patriot ảnh 1

Hệ thống tên lửa Patriot của Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Chương trình nâng cấp này, sẽ mang lại lợi ích cho các công ty quốc phòng Mỹ là Raytheon và Lockheed Martin, nằm trong kế hoạch của Hàn Quốc nâng cao năng lực chống tên lửa đạn đạo nhằm đối phó với một CHDCND Triều Tiên khó lường, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành 2 vụ thử tên lửa tầm xa và một vụ thử vũ khí hạt nhân trong vòng 2 năm qua.

Baek Youn-hyeong, một phát ngôn viên DAPA, nhấn mạnh: "Một khi kế hoạch nâng cấp các năng lực của Patriot hoàn tất, hệ thống này sẽ có thể trực tiếp phá hủy đầu đạn của một tên lửa đạn đạo để ngăn ngừa thiệt hại trên mặt đất".

Một quan chức DAPA khác cho biết hiện Hàn Quốc muốn nâng cấp hệ thống phóng tên lửa Patriot lên PAC-3 Configuration 3 và mua các tên lửa PAC-3 với thời gian chuyển giao dự kiến bắt đầu vào năm 2016.

TN (theo Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.