Hàn Quốc chấp thuận trả thêm tiền để giữ chân lính Mỹ đồn trú

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã nhất trí tăng chi trả cho phí đồn trú để giữ chân binh sĩ Mỹ đóng quân tại quốc gia châu Á.
Chú thích ảnh
Lực lượng thuộc Phi đoàn 388 và 419 xuất phát từ căn cứ không quân Hill (bang Utah) để sang căn cứ Ulsan (Hàn Quốc). Ảnh: Không quân Mỹ

Dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap ngày 10/3 đưa tin Hàn Quốc sẽ trả thêm 13,9% so với phí đồn trú năm 2019. Đây là một phần chi phí chia sẻ theo Thỏa thuận Biện pháp đặc biệt (SMA).

Trong hơn một năm qua, Washington và Seoul nhiều lần đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận chia sẻ chi phí. Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tăng khoản thanh toán từ 870 triệu USD theo thỏa thuận trước đó lên 5 tỷ USD theo SMA mới. Do thỏa thuận SMA cũ hết hiệu lực vào cuối năm 2019 nên lực lượng Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc không có ngân sách hỗ trợ.

Theo thỏa thuận mới có hiệu lực đến 2025, Seoul sẽ phải chi 1,1 nghìn tỷ won (tương đương 1,03 tỷ USD) trong năm nay cho phí đồn trú, tăng so với 1,038 nghìn tỷ won trong năm 2019, đánh dấu mức tăng hai con số đầu tiên kể từ năm 2002.

Các khoản thanh toán SMA của Hàn Quốc từ năm 2022 đến năm 2025 sẽ liên quan đến tỷ lệ tăng chi tiêu quốc phòng của Seoul. Dự kiến chi tiêu quốc phòng của Hàn Quốc trong năm tới tăng 5,4% so với chi phí của năm nay.

Các bên cũng đã đạt được thỏa thuận cho phép Hàn Quốc thanh toán trước một phần tương tự mức cũ nhằm ngăn tình huống các nhân viên Hàn Quốc phục vụ cho lực lượng Mỹ đóng quân tại đây (USFK) bị đuổi việc do thiếu ngân sách.

Trước đó, 4.000 nhân viên USFK người Hàn Quốc đã bị cho nghỉ không lương vào ngày 1/4/2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành và Seoul không đạt được thỏa thuận với Washington về phí đồn trú cho 28.500 binh sĩ Mỹ.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.