Hàn Quốc cáo buộc hàng trăm tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép

Chính quyền Hàn Quốc cho biết hàng trăm tàu đánh bắt cá Trung Quốc đã hoạt động trái phép ở vùng lãnh hải giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, gây tổn hại môi trường cũng như ảnh hưởng đến ngư dân địa phương.
Chú thích ảnh
Các tàu cá của Trung Quốc gần đảo Yeonpyeong. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết nhiều ngư dân Hàn Quốc và chính quyền địa phương tố cáo rằng thời gian qua có số lượng lớn tàu Trung Quốc đã xâm nhập vùng nước quanh Đường giới hạn phía Bắc ở Hoàng Hải.

Phía Hàn Quốc còn cho biết trong tháng trước có khoảng 180 tàu Trung Quốc đánh bắt cua ở phía Bắc đảo Yeonpyeong. Người đứng đầu hiệp hội ngư dân đảo Yeonpyeong, ông Shin Joong-geun cho biết: “Từ đảo này, bạn có thể thấy rõ hạm đội tàu cá Trung Quốc hoạt động gần Đường giới hạn phía Bắc”.

Bộ trưởng Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc Moon Seong-hyeok ngày 21/5 nhấn mạnh việc đánh bắt cá trái phép phải được xử lý triệt để. Ông cũng cảnh báo rằng từ năm 2022, Hàn Quốc sẽ triển khai máy bay không người lái và áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hệ thống giám sát hàng hải của nước này.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết vấn đề liên quan đến đánh bắt cá trái phép sẽ được tái đề cập trong cuộc gặp thường niên tổ chức vào tháng 6 tới giữa Seoul và Bắc Kinh để bàn luận cách trấn áp đánh bắt cá trái phép.

Trung sĩ Song Joo-hyun thuộc lực lượng đặc nhiệm bảo vệ bờ biển Hàn Quốc chia sẻ: “Các tàu Trung Quốc thường lợi dụng đêm tối để đến phía Nam Đường giới hạn phía Bắc và đánh bắt cá trái phép”.

Ngư dân Hàn Quốc bị cấm đánh bắt gần Đường giới hạn phía Bắc sau nửa đêm, các tàu Trung Quốc đã lợi dụng điều này để tăng cường hoạt động.

Tính riêng trong năm 2021, lực lượng đặc nhiệm này đã bắt giữ 7 tàu và đuổi 360 tàu khác của Trung Quốc khỏi khu vực đánh bắt gần Đường giới hạn phía Bắc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.