Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước tiểu vùng sông Mekong

Ngày 8/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã tái khẳng định cam kết của nước này trong việc hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia tiểu vùng sông Mekong trong các lĩnh vực y tế, khí hậu, cơ sở hạ tầng và giao lưu nhân dân.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Văn phòng Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết ông Chung Eui-yong đã phát biểu trong cuộc họp Ngoại trưởng Mekong - Hàn Quốc lần thứ 11 do ông và người đồng cấp Campuchia Prak Sokhonn đồng chủ trì. Ngoại trưởng Sokhonn đã có mặt ở Seoul để hội đàm với Ngoại trưởng Chung Eui-yong và để tổ chức cuộc họp trực tuyến với đại diện 4 nước tiểu vùng sông Mekong khác gồm Lào, Myanmar, Việt Nam và Thái Lan.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Chung Eui-yong nhận định đối phó hiệu quả với đại dịch COVID-19 là vấn đề cấp thiết nhất trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh các nước cần đoàn kết chặt chẽ hơn nữa và cam kết hỗ trợ tích cực cho nỗ lực của các quốc gia tiểu vùng sông Mekong trong đối phó với đại dịch. Ngoài ra, ông cũng cam kết sẽ hợp tác sâu rộng nhằm tăng cường năng lực cho các quốc gia tiểu vùng Mekong trong ứng phó với biến đổi khí hậu và theo đuổi phát triển bền vững khi ông bày tỏ quan ngại về nạn hạn hán và lũ lụt ở khu vực này.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Chung Eui-yong cũng kêu gọi thúc đẩy khôi phục hoạt động giao lưu nhân dân như các nước công nhận chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của nhau cùng các biện pháp khác. Ông cũng kêu gọi các nước tiểu vùng sông Mekong ủng hộ nỗ lực của Hàn Quốc nhằm đạt được tiến triển trong chính sách phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.