Hàn Quốc: Các giáo sư y khoa bệnh viện Đại học quốc gia Seoul chấm dứt đình công

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các giáo sư y khoa đồng thời là bác sĩ cấp cao tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (SNUH) và các chi nhánh thuộc bệnh viện ngày 21/6 đã quyết định chấm dứt hành động đình công tập thể bắt đầu từ ngày 17/6.
Chú thích ảnh
Thành viên từ các tổ chức của bệnh nhân nguy kịch trong cuộc họp báo trước Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), kêu gọi đình chỉ kế hoạch đình công của các giáo sư y khoa, ngày 12/6/2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thông tin cho biết Ủy ban ứng phó khẩn cấp của Khoa y và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đã tiến hành lấy ý kiến về việc có nên tiếp tục hay không cuộc đình công. Kết quả, 698 trong số 948 giáo sư bác sĩ, chiếm 73,6% cho rằng cần tạm dừng việc bãi công và có giải pháp phản ứng bền vững. Chỉ có 192 người tương đương với 20,3% số giáo sư bác sĩ cho rằng nên tiếp tục nghỉ việc.

Bắt đầu từ ngày 17/6, các bác sĩ cấp cao tại SNUH ở Seoul và ba chi nhánh của trường đã bắt đầu đình công vô thời hạn để phản đối việc Chính phủ Hàn Quốc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y từ năm 2025. Khoảng 530 bác sĩ cấp cao ở đó, tương đương 54,8% tổng số giáo sư bác sĩ đã tham gia hành động nghỉ việc tập thể. 

Mặc dù hoạt động các phòng cấp cứu và việc điều trị đối với bệnh nhân nặng không bị ảnh hưởng nhưng động thái của các giáo sư bác sĩ đã gây ra lo ngại lớn trong xã hội. Dư luận cũng phản ứng mạnh mẽ hành động của các giáo sư trong bối cảnh cuộc đình công kéo dài nhiều tháng nay của các bác sĩ tập sự bắt đầu từ tháng 2 đã gây ra khoảng trống y tế và sự bất tiện cho việc khám chữa bệnh của người dân.

Hoạt động của các bệnh viện dự kiến sẽ trở lại bình thường từ ngày 24/6.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.