Hàn Quốc bình luận về khả năng Nga – Triều Tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Ngày 11/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái) nâng cốc chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bữa tối sau Hội nghị thượng đỉnh tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok, Nga ngày 26/4/2019. Ảnh: KCNA/Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhận định trên do người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu đưa ra sau khi tờ New York Times đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un có thể tới Vladivostok bằng tàu bọc thép để gặp ông Putin trong tháng này.

“Bộ Quốc phòng đánh giá rằng có khả năng ông Kim Jong-un sẽ đến thăm Nga. Nếu chuyến thăm này diễn ra như suy đoán, chúng tôi đánh giá hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Putin cũng sẽ được tổ chức”, ông Jeon Ha-kyu nói với các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Triều Tiên.

Hôm 10/9, Diễn đàn Kinh tế quốc tế Phương Đông lần thứ 8 đã khai mạc tại Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông trên đảo Russkyi (thành phố Vladivostok của Nga) và sẽ kéo dài đến ngày 13/9. Tuy nhiên, cả Moskva và Bình Nhưỡng đều không công bố bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm có thể diễn ra giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống Putin bên lề diễn đàn.

Truyền thông Nga đưa tin ngày 11/9, ông Putin đã tới Vladivostok để tham dự cuộc họp toàn thể của diễn đàn kinh tế vào ngày hôm sau.

Thông tin về cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường quan hệ quân sự với Moskva khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác an ninh sau hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Trại David vào tháng 8.

Cơ quan tình báo Seoul trước đó cho biết hồi cuối tháng 7, Nga đã đề xuất tiến hành các cuộc tập trận hải quân ba bên với Triều Tiên và Trung Quốc.

Hải Vân/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.