Hàn Quốc bắt hai hacker sừng sỏ

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 29/7 đã bắt giữ hai hacker đánh cắp thông tin cá nhân của 8,7 triệu khách thuê bao của KT, nhà điều hành mạng viễn thông lớn thứ hai ở nước này.

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 29/7 đã bắt giữ hai hacker đánh cắp thông tin cá nhân của 8,7 triệu khách thuê bao của KT, nhà điều hành mạng viễn thông lớn thứ hai ở nước này.


Công ty KT cho biết hai kẻ này đã đánh cắp các thông tin về tên thuê bao, số di động và số điện thoại nhà riêng trong thời gian 5 tháng (bắt đầu từ tháng 2/1012) và bán cho các công ty bán hàng qua điện thoại.


Công ty KT đã báo cảnh sát vụ việc trên vào hôm 13/7 sau khi phát hiện ra dấu vết của các cuộc tấn công của bọn hacker.


Hãng tin Yonhap dẫn lời cảnh sát cho biết hai hacker, trong đó một tên từng làm việc trong bộ phận công nghệ của KT, đã kiếm được ít nhất 1 tỉ won (khoảng 18,5 tỉ VNĐ) tiền bán thông tin cá nhân ăn cắp được.


Cũng theo Yonhap, 7 đối tượng khác cũng bị cảnh sát thẩm vấn vì tội bán các thông tin cá nhân bị rò rỉ cho công ty bán hàng qua điện thoại.


Các cuộc tấn công mạng vào các công ty lớn nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng diễn ra thường xuyên ở Hàn Quốc, một trong những nước có số người sử dụng Internet nhiều nhất thế giới.


Chính quyền Xơun cho biết hồi tháng 7/2011, những kẻ hacker đã sử dụng một địa chỉ Internet đăng ký ở Trung Quốc để đột nhập vào trang web của các công ty lớn nước này và có thể đã ăn cắp thông tin cá nhân của 35 triệu khách hàng.


L.H (AFP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.