Hàn Quốc bắt giữ nhân viên tình báo quân đội nghi rò rỉ thông tin về 'đặc vụ đen'

Tòa án quân sự đã ban hành lệnh bắt giữ một nhân viên tại Bộ Tư lệnh tình báo (KDIC) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc với cáo buộc người này làm rò rỉ thông tin liên quan đến “đặc vụ đen” - các điệp viên Hàn Quốc hoạt động ở nước ngoài.
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tại Seoul. Ảnh: Korea Times

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông báo của Bộ quốc phòng xác nhận thông tin trên hôm 30/7.

Theo đó, nhân viên bị bắt giữ nằm trong diện tình nghi đã chuyển thông tin cá nhân của các “đặc vụ đen” cho một công dân Trung Quốc gốc Hàn. “Đặc vụ đen” ám chỉ các nhân viên tình báo Hàn Quốc hoạt động bí mật ở nước ngoài với danh tính được che giấu.

Nhân viên này đã chuyển dữ liệu mật lưu trữ trong máy tính nội bộ của Bộ Tư lệnh tình báo (KDIC) đến máy tính xách tay cá nhân. Dữ liệu này rò rỉ cho bên thứ ba.

Nhân viên này phủ nhận cáo buộc rò rỉ thông tin tình báo quân sự, đồng thời nói rằng máy tính xách tay của ông đã bị đột nhập.

Giới chức quân sự Hàn Quốc nhận định rằng có dấu hiệu cho thấy thông tin tình báo bị rò rỉ có thể đã được chuyển cho Triều Tiên. Có khả năng công dân Trung Quốc này đã cung cấp thông tin cho Tổng cục tình báo Triều Tiên.

Hà Linh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.