Hàn Quốc bắt đầu khai quật hài cốt binh sỹ tại DMZ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 1/4, Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành công tác khai quật hài cốt các binh sĩ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có phản hồi đối với đề nghị của Seoul về việc hai bên cùng tiến hành công tác này.
Chú thích ảnh
Nhóm khai quật hài cốt các binh sĩ trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Cheorwon, đông bắc Seoul năm 2018. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN

Đại tá Roh Jae-cheon, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết từ ngày 1/4, quân đội nước này sẽ tiến hành hoạt động tháo gỡ bom mìn và triển khai công tác khai quật ở khu vực phía Nam DMZ. Hàn Quốc đã huy động 100 nhân lực tham gia công tác khai quật, đồng thời bổ sung các hoạt động tháo gỡ bom mìn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình khai quật. 

Ông Roh Jae-cheon nêu rõ: "Chúng tôi đang thực hiện các công việc chuẩn bị để sẵn sàng chuyển sang tiến trình khai quật chung ngay khi Triều Tiên nhận lời đề nghị của chúng tôi". 

Theo  thỏa thuận quân sự song phương ký hồi năm ngoái, Seoul và Bình Nhưỡng nhất trí thực hiện dự án khai quật chung tại Đồi Mũi tên thuộc huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, một địa điểm giao tranh dữ dội trong Chiến tranh Triều Tiên, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, phía Triều Tiên vẫn chưa phản hồi đối với đề nghị của phía Hàn Quốc tiến hành khai quật theo kế hoạch, do đó, Hàn Quốc đã quyết định đơn phương xúc tiến công tác khai quật này. 

Giới quan sát nhận định Triều Tiên dường như thờ ơ với việc thực thi thỏa thuận quân sự trên sau khi Hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội hồi tháng trước không đạt được thỏa thuận nào.

Hữu Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.