Hàn Quốc ban bố 7 vùng thảm họa đặc biệt

Ngày 7/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ban bố vùng thảm họa đặc biệt tại 7 thành phố và địa phương ở miền Trung nước này, qua đó cho phép triển khai các chương trình hỗ trợ cấp quốc gia tới các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua.
Chú thích ảnh
Đoạn đường bị phá hủy sau mưa lớn tại thành phố Chungju, Hàn Quốc, ngày 2/8/2020. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Danh sách 7 vùng thảm họa đặc biệt gồm Anseong thuộc tỉnh Gyeonggi; Cheorwon thuộc tỉnh Gangwon; Chungju, Jecheon và Eumseong thuộc tỉnh Bắc Chungcheong; Cheonan và Asan thuộc Nam Chungcheong. 

Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc, mưa lũ bất thường tại các khu vực miền Trung nước này trong tuần qua đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 10 người mất tích, khoảng 2.500 người sơ tán và hư hại 6.200 tòa nhà. 

Các quan chức Hàn Quốc có kế hoạch thị sát thêm nhiều địa phương để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại của những địa phương này trước khi đưa vào danh sách vùng thảm họa đặc biệt cần sự hỗ trợ của chính phủ.

Tại Hàn Quốc, chính phủ sẽ được phép trích ngân sách nhà nước để hỗ trợ các địa phương thuộc diện vùng thảm họa đặc biệt từ 50 đến 80% chi phí cần thiết để khắc phục hậu quả thiên tai. Người dân các địa phương này sẽ được trợ cấp sinh hoạt phí cũng như miễn tham gia nghĩa vụ quân sự.

* Cùng ngày, một vụ lở đất do mưa lớn nhiều ngày đã xảy ra tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, khiến 15 người thiệt mạng. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 12 người may mắn sống sót dưới các lớp bùn đất sạt lở.

Theo cơ quan chức năng địa phương, khu vực xảy ra lở đất là một nông trường trồng chè và vào thời điểm xảy ra  thảm họa, tại đây có 78 người, phần lớn là công nhân nông trường này, đang làm việc.

* Trong khi đó, ngày 7/8, giới chức Nam Sudan cho biết lũ quét tại bang miền Đông Jonglei đã khiến ít nhất 150.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Theo giới chức địa phương, mực nước lũ đã dâng cao thêm 1,5m sau đợt mưa từ hồi tháng 7. Hiện chính quyền bang đang hối thúc chính phủ và các cơ quan cứu trợ hỗ trợ người dân vùng thiên tai. 

Năm ngoái, các cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) ước tính có 900.000 người dân Sudan tại các vùng Jonglei, Pihor và Đông Equatoria phải đi sơ tán tránh lũ. Trong khi đó, Chương trình Lương thực LHQ và Tổ chức Lương Nông thế giới mới đây cảnh báo 60.000 người tại Nam Sudan đã bắt đầu rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do bạo lực tại các vùng Jonglei và Pibor.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.