Hàn Quốc bác tuyên bố mới của Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 5/4 đã bác bỏ tuyên bố mới của Nhật Bản về chủ quyền đối với quần đảo Dokdo (mà Tokyo gọi là Takeshima) trên Biển Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp Dokdo ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc, mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan tuyên bố quần đảo là lãnh thổ vốn có của Hàn Quốc theo lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giữ vững lập trường này. 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản vào tuần trước đã cấp phép in các cuốn sách giáo khoa xã hội trong đó khẳng định chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo này.

Nhật Bản liên tiếp tuyên bố chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima trong các văn kiện chính sách, thông báo công khai hay sách giáo khoa. Ngày 22/2 vừa qua, ngay sau khi tỉnh Shimane của Nhật Bản tổ chức sự kiện thường niên để công khai tuyên bố chủ quyền khu vực quần đảo này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập ông Hirohisa Soma, một nhà ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul, để bày tỏ phản đối. 

Quần đảo trên rộng 0,2 km2, nằm cách 200 km từ cả hai nước trên, có cấu tạo chủ yếu là đá núi lửa với rất ít loài cây sống được cũng như không có nước ngọt. Tuy nhiên, đây lại là vựa cá đối với cả hai nước. Hàn Quốc đã đưa lực lượng an ninh lên quần đảo này từ năm 1954 và chiếm đóng đảo.

Tình trạng căng thẳng mới giữa hai bên bùng lên trong bối cảnh Seoul đang tìm cách cải thiện quan hệ với Tokyo, vốn xấu đi do vấn đề lịch sử thời chiến và thương mại, trong khi Washington thúc đẩy việc kết nối hai đồng minh nhằm giải quyết những thách thức chung.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.